Ủy ban phụng vụ của Hội đồng Giám mục Mỹ

nhắc nhở một số vấn đề

trước đại dịch coronavirus

 

Ủy ban phụng vụ của Hội đồng Giám mục Mỹ nhắc nhở một số vấn đề trước đại dịch coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hartford (RVA News 31-03-2020) - Hôm 27 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về phụng vụ, Ðức Tổng giám mục Leonard Blair, thuộc giáo phận Hartford, đã gửi thư nhắc nhở các giám mục toàn quốc về một số vấn đề được nêu lên trong câu trả lời của Giáo hội trước đại dịch coronavirus hiện nay.

Ðức Tổng giám mục Leonard Blair nhấn mạnh rằng: "Hiển nhiên là không thể xưng tội và giải tội qua điện thoại di động. Ngoài ra cũng không thể dùng phương tiện khuyếch đại tiếng nói giữa cha giải tội và hối nhân đang ở trong tầm nhìn của nhau".

Về bí tích xức dầu bệnh nhân, Ðức Tổng giám mục Blair nhắc lại rằng: không thể ủy cho người khác, như y tá hoặc bác sĩ xức dầu bệnh nhân thay linh mục".

Những câu trả lời trên đây cũng đã được Ðức Tổng giám mục Arthur Roche, Tổng thư ký Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích xác nhận, qua trung gian Ðức Tổng giám mục Christhophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ.

Trong tuần lễ trước đây, Tòa Tổng giám mục giáo phận Kansas City nói rằng các cha giải tội có thể dùng điện thoại di động để khuếch đại tiếng nói trong cuộc xưng và giải tội, nếu qui luật của xã hội đòi phải có khoảng cách và hàng rào giữa cha giải tội và hối nhân. Một số linh mục khác ở Mỹ cho biết đã dùng điện thoại di động trong khi giải tội vì qui luật xã hội đòi có sự đứng xa giữa hai người khi nói chuyện với nhau để tránh lây nhiễm coronavirus. Nay Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Ủy ban Phụng vụ của Hội đồng Giám mục Mỹ nhắc lại kỷ luật của Giáo hội về vấn đề này.

Ngoài ra, vài giờ sau khi có thông cáo trên đây của Ðức Tổng giám mục Blair, Ðức giám mục giáo phận Springfield, bang Massachusetts, đã thu hồi lệnh ngài ban hành trước đó, cho phép các y tá và bác sĩ được ban bí tích xức dầu bệnh nhân thay cho các linh mục giữa thời kỳ dịch coronavirus hiện nay.

Trước đó, cũng có một giám mục ở Brazil cho phép xưng tội qua điện thoại di động, nhưng sau đó đã phải hủy bỏ lệnh vừa nói, vì trái đạo lý và kỷ luật của Giáo hội.

(CNA 27-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page