Các giám mục Italia viếng nghĩa trang

tưởng niệm các nạn nhân đại dịch Covid-19

 

Các giám mục Italia viếng nghĩa trang tưởng niệm các nạn nhân đại dịch Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 28-03-2020) - Chiều thứ Sáu 27 tháng 3 năm 2020, các giám mục thuộc hơn 220 giáo phận tại Italia đã một mình ra nghĩa trang giáo phận địa phương, để âm thầm tưởng niệm và cầu nguyện cho các tín hữu thuộc quyền đã thiệt mạng vì đại dịch Covid-19, theo sự gợi ý của Hội đồng Giám mục toàn quốc.

Trong thời đại dịch này, theo qui định của chính quyền, vì lý do an ninh y tế, không có các lễ nghi an táng cho các tín hữu qua đời và cả thân nhân cũng không được tháp tùng linh cữu đến nghĩa trang.

Tính đến chiều thứ Sáu 27 tháng 3 năm 2020, có 9,134 người chết tại Italia vì dịch Covid-19, trong đó có một giám mục, ít nhất hơn 70 linh mục, hàng chục nữ tu và 51 bác sĩ.

Nhiều giám mục đã bày tỏ tâm tình với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia sau cuộc viếng thăm, tưởng niệm và cầu nguyện tại các nghĩa trang địa phương.

Nói chung, các vị gọi hành động này là một "cử chỉ yêu thương đối với những người từ trần không được nắm tay của người thân yêu và lễ nghi an táng", "Hàng ngàn người chết trong sự vô danh, không được an ủi... Chúng tôi muốn nhắc nhớ tất cả", "Từ tang tóc và đau thương, chúng ta được nâng lên tới ánh sáng và an bình".

Ðức Hồng y Crescenzio Sepe, Tổng giám mục giáo phận Napoli, nguyên Tổng trưởng Bộ truyền giáo, nói rằng: "Thật là một đau khổ vô biên đối với những người quá cố, một nỗi đau đớn lớn lao đối với gia đình của các nạn nhân".

Ðức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, nói tại nghĩa trang thánh Giêrônimo ở địa phương: "Khi nghĩ đến những người thân yêu của chúng ta, chúng ta hãy để cho niềm tin giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa đã ở với họ".

Ðức cha Gianni Ambrosio, Giám mục giáo phận Piacenza, bắc Italia, nơi có 6 linh mục giáo phận bị thiệt mạng vì coronavirus, tuyên bố sau khi viếng thăm nghĩa trang địa phương rằng: "Cuộc viếng thăm hôm nay là dấu chỉ quan trọng của các giám mục chúng tôi, nhưng tôi mời gọi các cha sở hết sức ra nghĩa trang để làm phép chung và cầu nguyện cho tất cả những người được an táng hoặc hỏa táng tại đây".

(Sir 27-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page