Cha sở đầu tiên tại Hoa Kỳ

chết vì coronavirus

 

Cha sở đầu tiên tại Hoa Kỳ chết vì coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 29-03-2020) - Cha sở đầu tiên ở Mỹ chết vì coronavirus, đó là linh mục Jorge Ortiz-Garay, cha sở giáo xứ thánh Brigid thuộc giáo phận Brooklyn, bang New York.

Trên trang Facebook, giáo xứ cho biết cha Jorge Ortiz-Garay, 50 tuổi, đã qua đời vì đại dịch hôm thứ Sáu 27 tháng 3 năm 2020. Trước đó, ngày 24 tháng 3 năm 2020, giáo xứ cho biết cha bị lây nhiễm coronavirus và được điều trị tại nhà thương.

Cha sinh tại thủ đô Mêhicô năm 1970, trong một gia đình có nhiều người làm luật sư và linh mục, và chính cha cũng từng là một luật sư. Khi còn là thanh niên 18 tuổi, Jorge Ortiz gia nhập Con đường Tân Dự tòng, thụ phong linh mục năm 2004 tại Newark, bang New Jersey Hoa Kỳ, rồi phục vụ nhiều giáo xứ được các giám mục bản quyền ủy thác cho Con đường Tân Dự tòng phụ trách. Năm ngoái, cha Ortiz-Garay được bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ thánh Brigid, đồng thời phụ trách nhiều sáng kiến mục vụ cho các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha trong giáo phận Brooklyn.

Hôm 20 tháng 3 năm 2020, thầy phó tế đầu tiên tại Mỹ qua đời vì dịch coronavirus, là thầy John-Sebastien Laird Hammond, dòng Phanxicô.

Tại Mỹ hiện có hơn 100,000 người bị lây nhiễm coronavirus, trong đó khoảng một nửa ở bang New York. Số người chết vì dịch này đã lên tới hơn 1,700 người.

(CNA 27-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page