Dải Gaza chưa bị dịch coronavirus

 

Dải Gaza chưa bị dịch coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Gaza (RVA News 28-03-2020) - Cha sở cộng đoàn Công giáo duy nhất tại dải Gaza, linh mục Gabriel Romanelli, cho biết tính đến ngày 25 tháng 3 năm 2020, thật là một điều lạ, vì tại lãnh thổ này không có ai bị lây nhiễm coronavirus.

Cha Romanelli, người Argentina, thuộc dòng "Ngôi Lời Nhập Thể" tuyên bố như trên với hãng tin Công giáo Ðức KNA hôm 25 tháng 3 năm 2020. Giáo xứ này hiện nay chỉ còn 120 tín hữu Công giáo, trong khi Giáo hội Chính thống có khoảng 1,000 tín hữu tại miền này. Cha cho biết: "Hôm Chúa nhật 22 tháng 3 năm 2020, có hai người Palestine từ Gaza bị dương tính trong cuộc thử nghiệm Covid-19 khi họ từ Pakistan trở về, nhưng họ bị đưa đi cách ly tại bệnh viện dã chiến ở Rafah, sát biên giới Ai Cập. Từ gần ba tuần nay, mọi hoạt động cũng như các trường học đều tạm ngưng và chính quyền ngày càng gia tăng giới hạn đời sống công cộng. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và các thánh lễ cũng như các buổi chầu Mình Thánh Chúa được truyền qua Internet."

Gaza là vùng có khoảng 1 triệu 800,000 người Palestine sinh sống và ở dưới sự cai quản của nhóm Hamas, thường có những hoạt động chống phá Israel nên bị quân đội nước này phong tỏa từ lâu.

Cha Romanelli cho biết, càng ngày càng có các nhân viên của Giáo hội xin làm việc tại gia để tránh bị lây nhiễm coronavirus. Cha nói: "Trong tư cách là cha sở, chúng tôi gia tăng các hoạt động trong những ngày này, viếng thăm những người già và bệnh nhân, tiếp xúc với các gia đình. Có nhiều người cần trao đổi để giải quyết các vấn đề. Tôi thường giải thích rằng tình trạng hiện nay không phải là dịp nghỉ hè thêm".

Ngoài các hoạt động bình thường, như mang những đồ cứu trợ cho các gia đình túng thiếu và trả lương cho các nhân viên, Giáo hội cũng tái phó thác miền Gaza và dân chúng cho Trái Tim Chúa Giêsu và Khiết Tâm Ðức Mẹ.

(KNA 26-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page