Ít nhất 60 linh mục ở Ý qua đời vì virus corona

 

Ít nhất 60 linh mục ở Ý qua đời vì virus corona.

Hồng Thủy

Bergamo (Vatican News 24-03-2020) - Theo các hãng tin địa phương, đã có hơn 60 linh mục ở Ý qua đời trong tháng này vì virus corona.

Báo Avvenire của Ý đăng tên của 51 linh mục giáo phận đã qua đời và cho biết có 9 linh mục tu sĩ các dòng cũng qua đời vì virus corona.

Phần lớn các linh mục qua đời trên 70 tuổi và một số đang mắc các bệnh khác. Linh mục trẻ nhất ở Ý qua đời vì Covid-19 là cha Paolo Camminati, qua đời ngày 21/03, hưởng dương 53 tuổi. Cha Camminati thuộc giáo phận Piacenza, được biết đến với hoạt động mục vụ giới trẻ, phục vụ người nghèo. Có 5 linh mục khác cùng giáo phận với cha cũng qua đời vì Covid-19.

Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Avvenire, Ðức cha Gianni Ambrosio của giáo phận Piacenza nói: "Tôi cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng tôi ánh sáng và sức mạnh. Mỗi ngày tôi ngắm Ðàng Thánh giá và cầu xin Chúa... cùng vác Thánh giá này với chúng tôi." Ðức cha nói: "Ðây là thử thách khó khăn. Chúng tôi bị mất can đảm. Chúng tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Ðây là bóng tối mà chúng tôi phải đối mặt, nhưng với niềm hy vọng rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, chính Ngài đã đi qua tất cả đau khổ và chiến thắng nó."

22 linh mục ở giáo phận Bergamo

Giáo phận Bergamo đã có 20 linh mục triều và hai linh mục dòng qua đời. Ðức cha Francesco Beschi nói: "Trong những ngày này, tôi đang nghe tiếng của nhiều người, cảm thấy nỗi đau mất người thân của họ." Giáo phận đã mở một đường dây tư vấn tâm lsy và hỗ trợ thiêng liêng miễn phí để giúp người dân trước đau khổ này.

Hai Ðức cha bị nhiễm virus corona

Ngoài các linh mục bị nhiễm virus corona, cũng có hai Ðức cha Ý bị nhiễm. Ðức cha Antonio Napolioni của Cremona đã bình phục sau 10 ngày điều trị ở bệnh viện. Ðức cha Derio Olivero của Pinerolo nhập viện hôm 19/03 và hiện ngài đang ở trong tình trạng ổn định. (CNA 23/03/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page