Bộ Phát triển tìm các hình thức liên đới

 

Bộ Phát triển tìm các hình thức liên đới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-03-2020) - Trong tuần này, Ðức Thánh cha Phanxicô nhóm họp với các vị lãnh đạo của Bộ Phát triển toàn diện để tìm kiếm những hình thức liên đới, làm dịu bớt hậu quả của đại dịch coronavirus trên thế giới lao động.

Hai hãng tin Telám và Religión Digital, bằng tiếng Tây Ban Nha cho biết như trên hôm 22 tháng 3 năm 2020 và tiết lộ rằng Ðức Thánh cha Phanxicô rất lo lắng vì hậu quả của đại dịch này trên bình diện thế giới. Ngài đã nói chuyện qua điện thoại với các vị hữu trách của hai hãng tin này hôm 21 tháng 3 năm 2020.

Bộ Phát triển nhân bản toàn diện được Ðức Thánh cha Phanxicô thành lập cách đây 3 năm (2017), và ngài bổ Ðức Hồng y Peter Turkson, người Ghana làm Bộ trưởng. Bộ này bao gồm Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, Hội đồng Tòa thánh mục vụ di dân và người lưu động, và Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Ðồng Tâm, là cơ quan bác ái của Ðức Thánh cha. Ngài đặc biệt đảm trách phân bộ Di dân và tị nạn, và bổ nhiệm hai vị Phó Tổng thư ký thay ngài điều khiển phân bộ này, trong đó có Ðức Hồng y Michael Cezny, dòng Tên người Canada, gốc Tiệp.

Trong những ngày qua, do quyết định của Ðức Thánh cha, Tòa Thánh đã tuyên bố sẵn sàng giảm tiền thuê nhà cho những người thuê một số bất động sản của Tòa Thánh để làm cửa tiệm, tiệm ăn hoặc các doanh nghiệp khác quanh khu vực Ðền Thờ Thánh Phêrô. Các hoạt động này bị thất thu nặng vì số du khách hầu như không còn vì dịch coronavirus.

(Religión Digital 22-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page