Ðức Tổng giám mục Paglia tuyên bố:

Cần tình liên đới để chống dịch Covid-19

 

Ðức Tổng giám mục Paglia tuyên bố: Cần tình liên đới để chống dịch Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-03-2020) - Dịch Covid-19, hay coronavirus, có thể "bị đánh bại bằng những phương thế kỹ thuật và y khoa", nhưng với điều kiện có thêm những kháng thể của tình liên đới.

Ðó là lời tuyên bố của Ðức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống. Ngài bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người đang đau khổ và lo sợ, khi nghĩ đến tương lai vì dịch Covid-19 hiện nay.

Ðức Tổng giám mục Paglia cũng cho biết Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống đang soạn một văn kiện tựa đề: "Coronavirus và tình huynh đệ nhân loại", với mục đích giúp tìm một ý nghĩa cho thời kỳ hiện nay đang bị treo giữa những lo âu và sự cách ly. Ðức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng: "Lời mời gọi cách ly về thể lý không miễn chuẩn cho mỗi Kitô hữu nghĩa vụ thiết yếu phải liên đới với tha nhân, bằng tất cả những phương thế có thể... Khoa học phải liên kết với tình liên đới và tình người, và tất cả những quyết định chính trị, khi được đề ra, phải để ý tới những yếu tố liên hệ và tránh mọi tiêu chuẩn tự tham chiếu mình".

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa, ở Italia, số ra ngày 17 tháng 3 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Paglia kêu gọi đặc biệt quan tâm đến những người yếu thế nhất, đặc biệt là những người già. Ngài nói: "Trong thời kỳ bi thảm hiện nay, thật là điều điên rồ khi nghĩ rằng những người già được chọn để loại bỏ. Phẩm giá không có tuổi. Tôi không quên rằng phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu chữa lành người bệnh, là cuộc chữa lành bà mẹ vợ của thánh Phêrô: Chúa cầm lấy tay bà, chữa bà lành bệnh và bà bắt đầu phục vụ Chúa Giêsu và các môn đệ".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống, nhấn mạnh sự hiện diện quan trọng của Giáo hội, dù không cử hành các thánh lễ công cộng, nhất là qua việc mang Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân và duy trì việc mở cửa các thánh đường cho các tín hữu đến cầu nguyện riêng. Ðức Tổng giám mục nói: "Từ bao thế kỷ, Giáo hội vẫn nói về Thánh Thể như phương dược không những cho linh hồn mà thôi. Trong bảy năm làm Giáo hoàng, Ðức Phanxicô vẫn nói về Giáo hội như một "bệnh viện dã chiến". Việc đóng cửa nhà thờ cũng giống như đóng cửa các tiệm thuốc tây và các nhà thương! Dĩ nhiên cần phải nghiêm túc tuân hành các qui luật đã được thiết định. Theo tôi, việc đóng của các thánh đường thật là một điều bi thảm, có lẽ cả với những người không tín ngưỡng. Các thánh đường là dấu chỉ đời sau, được mở ra chứ không bị đóng lại!"

(Vatican News 17-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page