Hai giám mục Ðức

bị cách ly vì coronavirus

 

Hai giám mục Ðức bị cách ly vì coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mainz (RVA News 20-03-2020) - Sau Ðức giám mục Peter Kohlgraf của giáo phận Mainz, đến lượt Ðức cha Stefan Hesse của tổng giáo phận Hamburg, ở Bắc Ðức bị cách ly tại gia vì dịch corona.

Ðức Tổng giám mục Hesse, 53 tuổi, bị cách ly vì đã di chuyển từ Maroc, ghé lại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, là nơi bị coi là đang bị dịch coronavirus đe dọa.

Trong thư gửi các tín hữu thuộc quyền, Ðức Tổng giám mục Hesse cho biết, ngài tuân hành quy luật hiện hành, theo đó những ai từ vùng có rủi ro khi trở về Ðức, phải qua thời gian cách ly 14 ngày, tuy rằng ngài chưa thấy có triệu chứng gì về việc nhiễm virus. Ðức Tổng giám mục yêu cầu các giáo xứ không cử hành thánh lễ và phụng vụ công cộng cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, đồng thời ngài chuẩn chước cho các tín hữu nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa nhật, và thay vào đó, hãy tham dự các thánh lễ qua Internet của giáo phận, cầu nguyện tại gia.

Trước đó, Ðức cha Kohlgraf, 52 tuổi, giám mục giáo phận Mainz cũng đang ở trong tình trạng cách ly tại gia, vì đã ở trong vùng và gặp gỡ một người bị nhiễm coronavirus.

Ngoài ra, vị tổng đại diện, hai giám mục phụ tá và toàn bộ các linh mục thuộc Hội đồng kinh tế của giáo phận Essen, bắc Ðức, cũng đang tự nguyện qua thời gian cách ly.

(KNA 17-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page