Israel tăng cường

các biện pháp chống Coronavirus

 

Israel tăng cường các biện pháp chống Coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 17-03-2020) - Thủ tướng Isael, ông Benjamin Netanyahu, ra lệnh xiết chặt các biện pháp chống dịch Coronavius và kêu gọi quần chúng tại nước này hãy tập một thói quen mới trong cuộc sống hằng ngày.

Tuyên bố với giới báo chí, chiều ngày 14 tháng 3 năm 2020, ông Netanyahu nói: "Chúng ta đang chiến đấu chống một kẻ thù vô hình. Chúng ta có thể chống Virus này, nhưng cần có một lối sống thường nhật mới".

Cụ thể là thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục đóng cửa các cơ sở giáo dục, dân chúng phải giữ khoảng cách xa nhau ít là hai mét khi giao tiếp với nhau. Các sinh hoạt giải trí và rảnh rỗi bị ngưng, từ Chúa nhật 15 tháng 3 năm 2020; cấm các cuộc hội họp trong không gian kín có quá mười người tham dự. Các dịch vụ của ngân hàng, cây xăng, siêu thị được tiếp tục bình thường. Các công nhân viên cần cố gắng làm việc tại gia bao nhiêu có thể. Ngoài ra, thủ tướng cũng cho phép theo dõi sự di chuyển của những người bị nhiễm Coronavirus, qua điện thoại di động và các kỹ thuật dữ kiện khác.

Về phương diện tôn giáo, các Giáo hội Kitô, Do thái và Hồi giáo cũng đã hạn chế hoặc hủy bỏ các hoạt động có đông người tham dự.

(KNA 15-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page