Ðức Thánh cha bãi bỏ

dự án viếng thăm Ðông Timor

 

Ðức Thánh cha bãi bỏ dự án viếng thăm Ðông Timor.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dili (RVA News 14-03-2020) - Ðức ông Marco Sprizzi, Ðại diện tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Dili, Ðông Timor, cho biết dự án viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại đảo này vào tháng 9 năm 2020, bị bãi bỏ vì dịch Coronavirus.

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí hôm 11 tháng 3 năm 2020, Ðức ông Sprizzi cho biết, Ðức Thánh cha đã ngỏ ý sẵn sàng viếng thăm Ðông Timor trong năm 2020, nhưng trong tình thế hiện nay, ngài quan tâm vì đông đảo dân chúng sẽ tụ tập trong cuộc viếng thăm. Ngài không muốn dân chúng bị Coronavirus, nên đã quyết định hủy bỏ cuộc viếng thăm.

Phòng báo chí Tòa Thánh không hề xác định Ðức Thánh cha sẽ thăm Indonesia, Ðông Timor và Papua Tân Guinea trong năm 2020.

Ông Yahya Cholil Staquf, Tổng thư ký của Nahdlatul Ulma, Tổ chức Hồi giáo lớn nhất tại Indonesia, với 50 triệu thành viên, đã gặp Ðức Thánh cha tại Vatican, ngày 15 tháng 1 năm 2020 và trong dịp này - ông kể - Ðức Thánh cha cho biết ngài muốn viếng thăm miền này. Sau đó, Tổng thống Indonesia đã chính thức mời Ðức Thánh cha đến viếng thăm.

Hãng tin Công giáo CNA cho biết, Ðức Thánh cha dự tính viếng thăm ba nước Indonesia, Ðông Timor và Papua Tân Guinea vào tháng 9 năm 2020, nhưng Phòng Báo chí Tòa Thánh không xác nhận. Cho đến nay dự án viếng duy nhất được Vatican xác nhận là cuộc viếng thăm tại Malta vào ngày 31 tháng 5 2020, nhưng có thể là dự án này sẽ bị bãi bỏ, vì hôm 10 tháng 3 năm 2020, Malta đã ngưng các chuyến bay từ Malta đến Italia và ngược lại vì dịch Coronavirus.

Tính đến ngày 13 tháng 3 năm 2020, Indonesia có 70 người bị nhiễm Coronavirus và 19 người chết.

(Tổng hợp 13-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page