Tổng hội Dòng Don Bosco kết thúc sớm

 

Tổng hội Dòng Don Bosco kết thúc sớm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Torino (RVA News 14-03-2020) - Sau một tháng tiến hành tại Valdocco - Torino, Tổng hội thứ 28 Dòng Salesien Don Bosco, đã kết thúc hôm 14 tháng 3 năm 2020, thay vì ngày 04 tháng 4 năm 2020, tức là ba tuần trước hạn định, vì các biện pháp an ninh theo lệnh của chính phủ Italia do dịch Coronavirus.

Tổng hội, với sự tham dự của hơn 240 đại biểu đến từ 132 nước, đã thi hành được một công tác lớn, là bầu Bề trên Tổng quyền và ban Tổng Cố vấn mới. Trong cuộc bỏ phiếu hôm 11 tháng 3 năm 2020, cha Fernandez Artime, 59 tuổi, người Tây Ban Nha, đã được tái cử Bề trên Tổng quyền.

Sứ điệp của Ðức Thánh cha

Hôm 13 tháng 3 năm 2020, một sứ điệp dài của Ðức Thánh cha Phanxicô gửi toàn Dòng Don Bosco đã được công bố, trong đó ngài mời gọi các tu sĩ của dòng tiếp tục trung thành với đoàn sủng của thánh Gioan Bosco, sự trung thành sinh động và sáng tạo là mang lại hy vọng cho thế giới, nhất là cho giới trẻ vốn có nhiều biển chuyển mau lẹ.

Ðức Thánh cha mời gọi các tu sĩ Don Bosco tránh những thái độ "giáo sĩ trị" (clericalismo) và ngặt nghèo (rigorismo), và hãy sống sự phong phú giữa những khác biệt trên thế giới, tăng cường các công tác mục vụ và truyền giáo trong lãnh vực truyền thông, qua các phương tiện mới mẻ. Ngài không quên đề cao vai trò các trợ sĩ và vai trò của phụ nữ.

Trong sứ điệp, có đoạn Ðức Thánh cha khẳng định rằng tu sĩ Salesien Don Bosco của thế kỷ 21 là "một người đầy hy vọng vì biết rằng trung tâm của mình là ở nơi Chúa, Ðấng có khả năng đổi mới mọi sự... Thái độ hy vọng có khả năng thiết lập và đề xướng những tiến trình giáo dục, khác với nền văn hóa thịnh hành, thứ văn hóa nhiều khi bóp nghẹt và giết chết những giấc mơ của người trẻ, khiến họ phải chiều theo lối sống xu thời, bị mê hoặc".

Ðức Thánh cha cũng mời gọi các tu sĩ Don Bosco quan tâm đến đời sống của bao nhiêu người trẻ bị bỏ rơi và lâm nguy, nghèo túng và bị loại trừ. Họ đang chờ đợi một cái nhìn hy vọng, vượt lên trên mọi thái độ cam chịu định mệnh, những người trẻ ấy đang chờ mong gặp được cái nhìn của Chúa Giêsu, Ðấng nói với họ rằng "trong mọi hoàn cảnh đen tối và đau thương... có một lối thoát".

Ðức Thánh cha không quên nhắc nhở cho các tu sĩ Don Bosco rằng "Chúng ta là một Giáo hội đi ra ngoài, phải có khả năng từ bỏ những vị thế thoải mái, an ninh, và đặc ân, để tìm thấy nơi những người rốt cùng sự phong phú tiêu biểu của Nước Thiên Chúa".

(Vatican News 13-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page