550 tín hữu bị cách ly vì dự lễ ở Washington

 

550 tín hữu bị cách ly vì dự lễ ở Washington.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Georgetown (RVA News 12-03-2020) - 550 tín hữu Anh giáo bị cách ly, sau khi tham dự thánh lễ tại Nhà thờ Chúa Kitô (Christ Church) ở khu phố Georgetown, thuộc thủ đô Washington, Hoa Kỳ, do mục sư Timothy Cole cử hành.

Trong cuộc thử nghiệm hôm 07 tháng 3 năm 2020, mục sư Cole bị xác nhận nhiễm Coronavirus và được đưa vào nhà thương điều trị. Nhà thờ lịch sử "Chúa Kitô" bị đóng cửa để khử trùng.

Các giới chức y tế đã yêu cầu 550 tín hữu đã tham dự thánh lễ và những người đã tiếp xúc với mục sư Timothy Cole, trong khoảng thời gian từ 24 tháng 2 đến 03 tháng 3 năm 2020 hãy cách ly tại gia.

Bà thị trưởng Muriel Bowser của thủ đô Washington cứu xét vấn đề có nên tuyên bố tình trạng khẩn trương về y tế tại đây hay không. Theo các giới chức y tế, cả những người từ hai bang lân cận, Maryland và Virginia, đã đi lễ tại Nhà thờ Chúa Kitô ở Goergetown cũng có nguy cơ bị lây Virus.

Cho đến ngày 10 tháng 3 năm 2020, ở Mỹ có hơn 1,000 người bị nhiễm Coronavirus.

(KNA 9.10.3.2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page