Hội nghị do Liên Hội đồng Giám mục

miền Tây Phi châu tổ chức

về nạn buôn người

 

Hội nghị do Liên Hội đồng Giám mục miền Tây Phi châu tổ chức về nạn buôn người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Abidjan (RVA News 14-03-2020) - Hôm 13 tháng 3 năm 2020, Hội nghị do Liên Hội đồng Giám mục miền Tây Phi châu tổ chức, đã kết thúc sau năm ngày tiến hành, từ mùng 09 tháng 3 năm 2020 tại thành phố Abidjan, bên Côte d'Ivoire, về đề tài: "Các lãnh thổ cộng đồng và các quyền về môi trường".

Tham dự Hội nghị có các vị chủ tịch các Ủy ban giám mục về di dân, công lý hòa bình và các Caritas địa phương. Ðặc biệt có Ðức Hồng y Michael Cerny, Phó Tổng thư ký Phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển nhân bản toàn diện. Ðức Hồng y đã trình bày về đề tài: "Các quyền của người di dân và tị nạn, những thách đố trong việc đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập".

Ðức Hồng y Cerny nói về những đóng góp mà giáo hội tại miền Tây Phi châu có thể thực hiện trong lãnh vực này, dưới ánh sáng những kinh nghiệm tích cực tại Âu châu và Phi châu. Dựa vào đó người ta có thể đề ra một đường hướng mục vụ, những kế hoạch thông tin và chính sách di trú, dựa theo giáo huấn Hội thánh về xã hội cũng như những đường hướng do Ðức Thánh cha Phanxicô đề ra. Trong cuộc viếng thăm di dân và tị nạn tại đảo Lampudusa nam Italia, hồi năm 2013, Ðức Thánh cha đã coi vấn đề di dân và cuộc chiến chống nạn buôn người như một đề tài chính trong triều đại giáo hoàng của ngài.

Ðường hướng do Ðức Thánh cha Phanxicô đề ra có thể tóm gọn trong 4 động từ là "đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập", tất cả đều đi từ nguyên tắc: những người di dân và tị nạn là những con người, có tên tuổi, lịch sử, phẩm giá và các quyền, những người mà Giáo hội có nghĩa vụ phải chứng tỏ tình thương của Thiên Chúa đối với họ.

Ðường hướng trên đây làm căn bản cho các đề nghị được Tòa Thánh trình bày trong các hội nghị quốc tế và đã mang lại những kết quả tích cực, như việc ký kết Hiệp ước hoàn cầu hồi năm 2018 về di cư an toàn, có trật tự và hợp pháp, và một Hiệp ước hoàn cầu khác về người tị nạn. Ðức Hồng y Cerny nhận định rằng: "Hai Hiệp Ước này là một bước tiến bộ lịch sử để cụ thể hóa trách nhiệm chung hầu hoạt động trong tinh thần liên đới, bênh vực những người di tản, và đặc biệt những người sống trong những tình cảnh bấp bênh, buộc lòng phải bỏ gia cư của họ".

(Vatican News 12-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page