Tất cả nhà thờ ở Roma

phải đóng cửa đến 03/04/2020

 

Tất cả nhà thờ ở Roma phải đóng cửa đến 03/04/2020.

Hồng Thủy

Roma (Vatican News 13-03-2020) - Ngày 12 tháng 03 năm 2020, chính phủ Ý đã đưa ra một loạt các hạn chế nghiêm khắc để ngăn chặn sự bùng phát của virus corona và giáo phận Roma cũng đã ban hành chỉ thị riêng, tuyên bố đóng cửa tất cả các nhà thờ, ngay cả để cầu nguyện riêng, cho đến ngày 3 tháng 4 năm 2020.

Ðóng cửa các nhà thờ

Ðức Hồng y Angelo De Donatis, giám quản Roma tuyên bố: "Cho đến ngày 03 tháng 04 năm 2020, các nhà thờ xứ và không phải nhà thờ xứ, mở cửa cho công chúng, hay nói chung là các cơ sở tôn giáo mở cửa cho công chúng thuộc giáo phận Roma đều bị đóng cửa đối với tất cả các tín hữu." Và chỉ có những nhà nguyện của các cộng đoàn cư sở như dòng tu, đan viện... mới được phép mở cửa với giới hạn số thành viên của cộng đoàn, không mở cửa cho người bên ngoài.

Việc đóng cửa các nhà thờ để đối phó với sự lây lan virus, theo cha Johannes Grohe, giáo sư về giáo sử của đại học Thánh giá ở Roma, chưa bao giờ xảy ra trước đó. "Cho đến thế kỷ XX, virus không được biết và khi dịch bệnh bùng nổ, dân chúng tụ họp cầu nguyện trong nhà thờ hay ví dụ như ở Tây Ban Nha, họ đi kiệu."

Trước đó, trong thông cáo ngày 08 tháng 03 năm 2020, khi tuyên bố đình chỉ các Thánh lễ có sự tham dự của giáo dân, Ðức Hồng y De Donatis vẫn cho phép các nhà thờ mở cửa để tín hữu vào cầu nguyện riêng trước Nhà Tạm Thánh Thể. Tuy nhiên, do tỷ lệ nhiễm virus tại Ý tiếp tục gia tăng, các biện pháp mới được ban hành.

Hôm 12 tháng 03 năm 2020, Thủ tướng Ý đưa ra những quy định hạn chế mới, đóng cửa tất cả nhà hàng, quán bar và quán rươu, các cửa tiệm, trừ cửa hàng thực phẩm, tiệm thuốc và các cửa hàng cung cấp các mặt hàng thiết yếu.

Ý thức cộng đồng

Ðức Hồng y De Donatis nói rằng quyết định đóng cửa các nhà thờ dựa trên các quy tắc được chính quyền Ý và Hội đồng giám mục Ý đưa ra. Ngài cũng kêu gọi mọi ngưới hết sức chú ý, "bởi vì bất kỳ sự bất cẩn nào, không giữ các biện pháp sức khỏe, cũng có thể gây hại cho người khác."

Ðức Hồng y giải thích rằng "quyết định đóng cửa nhà thờ cũng có thể là một biểu hiện của trách nhiệm này. Việc này không phải do Nhà Nước yêu cầu, nhưng vì ý thức thuộc về gia đình nhân loại, trước một loại virus mà chúng ta chưa biết được bản chất và sự lây lan của chúng."

Giáo hội tại gia

Nhắc lại lời Chúa Giêsu, "nơi nào có hai hay ba người tụ họp lại nhân danh Ta, thì Ta ở giữa họ", Ðức Hồng y khẳng định: "Vào lúc này, ngay cả hơn thế nữa, các ngôi nhà của chúng ta là những Giáo hội tại gia." (Crux 12/03/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page