Bộ Phát triển liên đới

với các nạn nhân Coronavirus

 

Bộ Phát triển liên đới với các nạn nhân Coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-03-2020) - Ðức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, đã gửi thư cho các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục, cũng như các giám mục đặc trách mục vụ sức khỏe, cùng với Ðức Thánh cha tái bày tỏ tình liên đới và sự gần gũi của Giáo hội với tất cả những người đang chịu đau khổ vì bị lây Coronavirus, các nạn nhân và gia đình họ, cũng như tất cả các nhân viên y tế đang dấn thân hàng đầu trong việc chăm sóc các bệnh nhân.

Sứ điệp của Ðức Hồng y Turkson, có đoạn viết: "Ðặc biệt nghĩ đến các nước bị liên hệ nhiều nhất vì sự lây nhiễm virus, chúng tôi hiệp ý trong lời cầu nguyện với công việc của các chính quyền dân sự, các người thiện nguyện và những ai đang dấn thân ngăn chặn sự lan lây, đẩy xa nguy hiểm đe dọa sức khỏe quần chúng và sự lo sợ đang gia tăng vì dịch đang bành trướng."

"Chúng tôi cũng khích lệ các tổ chức y tế đời và Công giáo, quốc gia và quốc tế, tiếp tục hiệp lực để trợ giúp cần thiết cho những cá nhân và dân tộc, cũng như thực hiện mọi cố gắng để tìm ra giải pháp cho bệnh dịch mới này, theo những chỉ dẫn của tổ chức Sức Khỏe thế giới và các chính quyền quốc gia và địa phương."

Sứ điệp của Bộ Phát triển cũng nhận xét rằng: "Tai ương Virus này, cũng như bất kỳ tình trạng khẩn cấp khác, càng cho thấy rõ những chênh lệch trầm trọng giữa các chế độ kinh tế xã hội của chúng ta. Ðó là những chênh lệch về tài nguyên kinh tế, sự hưởng dùng các dịch vụ y tế, cũng như nhân sự chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Ðứng trước những chênh lệch đó, gia đình nhân loại được kêu gọi cảm thấy và thực sự sống như một gia đình có liên hệ và lệ thuộc lẫn nhau. Dịch Coronavirus là bằng chứng cho thấy sự liên hệ hoàn cầu, ban đầu chỉ xảy ra tại một nước, sau đó lan ra mọi nơi trên trái đất."

Sau cùng, Bộ Phát triển viết: "Chúng tôi cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng các nỗ lực của các nhà khoa học, các nhân viên y tế và các chính quyền, đồng thời phó thác tất cả các dân tộc liên hệ vì lây dịch cho sự chuyển cầu của Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ nhân loại."

(Sala Stampa 11-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page