70 ngàn người bị cách ly tại Israel vì Corona

 

70 ngàn người bị cách ly tại Israel vì Corona.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 07-03-2020) - Hiện nay tại Israel có 16 người bị xác nhận đã nhiễm virus Corona và khoảng 70,000 người bị cách ly, trong đó có Ðức cha Giacinto-Boulos Marcuzzo, đại diện Tòa Thượng phụ đặc trách các tín hữu Công giáo La tinh ở Jerusalem.

Ðức cha Marcuzzo bị cách ly từ ngày 28 tháng 02 năm 2020 sau khi từ Italia trở về Israel. Cũng bị cách ly giống như Ðức cha Marcuzzo có Ðức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo La tinh ở Jerusalem và cha Francesco Patton, Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh địa.

Việc cách ly này nằm trong những biện pháp do chính phủ Israel đề ra cho những người đến hoặc trở về từ những nước hoặc miền có những người bị virus Corona, trong đó có Italia.

Trong thư gửi các tín hữu, Ðức cha Marcuzzo cho biết ngài vẫn khỏe mạnh, nhưng phải tuân hành những chỉ thị của chính quyền về vấn đề này. Ðức cha kể lại ngài đã đến Roma để tham dự khóa họp của Hội đồng các giám mục Công giáo la tinh ở Trung Ðông, gọi tắt là CELRA, và qui tụ 12 giám mục thuộc các nước vùng Trung Ðông.

Ngài viết: "Sau khóa họp, tôi có 2 ngày rảnh và muốn đến Ðan viện Cát Minh ở thành phố Lodi, bắc Italia để dâng thánh lễ và thuyết trình, nhưng các nữ Ðan sĩ Cát Minh, vào phút chót điện thoại cho tôi, xin tôi thận trọng, lý do vì tất cả dân chúng ở thành Lodi đều bị cô lập vì Corona virus, do đó tại Lodi không thể cử hành thánh lễ hoặc hội họp hay thuyết trình. Trước đình trạng đó, tôi đã đổi vé máy bay để trở về Israel tối thứ Bảy 22 tháng 02 năm 2020."

Ngày 28 tháng 02 năm 2020 có sự thay đổi bất ngờ trong cuộc sống và hoạt động của Ðức cha Marcuzzo, vì hôm trước đó, 27 tháng 02 năm 2020, Bộ y tế Israel đã quyết định cấm các chuyến bay từ Italia không được đến Israel, và những người từ Italia tới, nếu có thường trú tại Israel hoặc là công dân Israel thì phải chịu cách ly tại gia 14 ngày. Vì vậy, Ðức cha cùng với Ðức Tổng giám mục và cha Bề trên dòng Phanxicô ở Thánh địa cũng bị cách ly.

Lệnh của Bộ y tế Israel là tất cả những người tới hoặc về Israel sau ngày 16 tháng 02 năm 2020 thì phải bị cách ly 14 ngày và bị canh chừng, nếu bất tuân sẽ bị 3 năm tù hoặc bị trục xuất.

Ðức cha Marcuzzo cho biết sự cách ly của ngài sẽ kéo dài đến ngày 08 tháng 03 năm 2020 và ngài đã phải hủy bỏ các buổi lễ và những tiếp xúc bên ngoài với các tín hữu. Tuy nhiên, Ðức cha vẫn làm việc qua điện thoại và Internet, giống như Ðức Tổng giám mục Pizzaballa.

(Vatican News 6-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page