Phái đoàn Tòa Thánh

hoãn chuyến đi Mêhicô

 

Phái đoàn Tòa Thánh hoãn chuyến đi Mêhicô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-03-2020) - Hôm 06 tháng 03 năm 2020, Hội đồng Giám mục Mêhicô cho biết vì dịch Corona, phái đoàn Tòa Thánh hoãn chuyến đi Mêhicô, dự kiến từ ngày 20 đến 27 tháng 03 năm 2020.

Phái đoàn do Ðức Tổng giám mục Charles Scicluna, đồng Tổng thư ký Bộ giáo lý đức tin, hướng dẫn, dự kiến sang Mêhicô để giúp các giám mục nước này trong cuộc chiến chống nạn giáo sĩ lạm dụng.

Ðức cha Scicluna hiện là Tổng giám mục giáo phận Malta, năm nay 60 tuổi (1959), từng là chưởng tín tại Bộ giáo lý đức tin xét xử những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và hiện nay ngài cũng thuộc ban cứu xét các đơn kháng án về những vụ này. Dự kiến cùng đi với Ðức Tổng Giám mục Scicluna có Ðức ông Jordi Bertomeu, người Tây Ban Nha, viên chức của Bộ giáo lý đức tin.

Ðức Tổng giám mục Franco Coppola, Sứ thần Tòa Thánh tại Mêhicô cho biết từ tháng 5 năm 2019, Tòa Thánh điều tra về những lời cáo buộc bốn giám mục tại nước này về tội ém nhẹm hoặc không xử lý đúng đắn những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Hôm 04 tháng 03 năm 2020, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, cho biết chuyến đi của Ðức Tổng giám mục Scicluna là một công tác tư vấn chuyên môn, một sự trợ giúp huynh đệ và đối thoại, giúp Giáo hội tại Mêhicô được củng cố trong những nỗ lực đã khởi sự theo chiều hướng tốt, đáp lại các nạn nhân vị thành niên bị giáo sĩ lạm dụng tính dục.

(AP 6-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page