Cha Moretti nhận định rằng:

Cần thận trọng với hiệp định Mỹ và Taleban

 

Cha Moretti nhận định rằng: Cần thận trọng với hiệp định Mỹ và Taleban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Afganistan (RVA News 05-03-2020) - Cha Giuseppe Moretti, thừa sai tại Afganistan trong 25 năm, từ 1990 đến 2015, nhận định rằng hiệp định hòa bình giữa Mỹ và Taleban, là một bước tiến nhỏ tiến đến tương lai hòa bình tại Afghanistan, nhưng cần phải thận trọng về vấn đề này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, truyền đi hôm 03 tháng 03 năm 2020, cha Moretti, thừa sai dòng thánh Barnabê, cũng bày tỏ nhiều do dự và ngỡ ngàng, vì hiệp định ký giữa Mỹ và nhóm hồi giáo Taleban tại Doha, thủ đô Qatar, không có sự can dự nào của chính phủ hiện nay của Afghanistan.

Một điểm khác cha Moretti cũng nhắc đến, đó là trong hiệp định có dự trù việc trả tự do cho 5,000 tù binh Taleban: phải chăng đây là một vấn đề thuộc thẩm quyền của Mỹ hay là một vấn đề chính trị của Afghanistan? Tất cả những gì liên hệ đến hiện tại, quá khứ và tương lai phải được thương thảo giữa những thành phần của Afghanistan.

Theo hiệp định ký với Taleban, Mỹ sẽ giảm quân số xuống 8,600 người trong vòng 135 ngày, và Mỹ cùng với khối Nato sẽ hoàn toàn rút khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng. Mặt khác, nhóm Taleban cam kết không tạo điều kiện cho sự hiện diện của các tổ chức khủng bố trên lãnh thổ Afghanistan sẵn sàng thực hiện các cuộc khủng bố ở nước ngoài.

Theo cha Moretti, tình trạng Afghanistan vẫn bấp bênh, vì dự trù, trong giai đoạn hai, sẽ có một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa chính phủ Afghanistan và nhóm Taleban. Nhưng ai sẽ hướng dẫn giai đoạn đối thoại này? Sau các cuộc bầu cử, người được coi là thắng cử là ông Ghani, nhưng đối thủ của ông ta là Abdullah Abdullah đã phản đối kết quả cuộc bầu cử, và tình trạng này càng làm cho chính phủ trở nên yếu thế và khó lòng đối đầu với nhóm Taleban.

Sau cùng, cha Moretti cũng đặt nhiều nghi vấn về vấn đề các dân quyền. Các quyền mà phụ nữ đã đạt được tại Afghanistan trong những năm qua sẽ thế nào trong tương lai, nếu luật Sharia được áp dụng tại nước này. Và cha kết luận rằng: "Người ta nói về hòa bình, nhưng tôi thấy rằng hiện nay đó chỉ là một thứ hòa bình tương đối, không mang lại an ninh".

Chiến tranh tại Afghanistan

Hiệp định giữa Mỹ và nhóm Taleban đã được ký tại Doha hôm 29 tháng 02 năm 2020, sau 18 tháng thương thuyết. Hiện diện tại buổi ký hiệp định giữa ngoại trưởng Mỹ và lãnh tụ nhóm Taleban, cũng có các lãnh tụ của Pakistan, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn độ, Indonesia, Uzbekistan và Tajikistan.

Chiến tranh tại Afghanistan đã làm cho hơn 100,000 người Afghanistan bị thiệt mạng, từ khi sứ bộ Liên Hiệp Quốc tại nước này bắt đầu tính số người tử vong.

(Fides 3-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page