Các vị lãnh đạo Công giáo Irak

cảnh giác về IS

 

Các vị lãnh đạo Công giáo Irak cảnh giác về IS.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mossul (RVA News 01-03-2020) - Các vị lãnh đạo Công giáo tại Irak, cảnh giác rằng lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo IS có thể được phục hồi nếu tình trạng bất an tại Irak kéo dài.

Tờ "Thông tin Kitô Ðông Phương" (Information Christlicher Orient) số ra ngày 28 tháng 02 năm 2020 tại thành phố Linz bên Áo, đăng tải các ý kiến của hai vị lãnh đạo Công giáo tại Irak, đó là Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Canđê và Ðức cha Micae Najeeb, Tổng giám mục giáo phận Mossul, về tình hình an ninh tại Irak.

Trong những tháng qua, tại vùng bình nguyên Ninivê ở miền bắc Irak, tình hình được cải tiến nhiều, nhưng người ta vẫn không chắc chắn về chiều hướng tiến triển của miền này. Cũng vậy đối với tình hình Irak nói chung. Nếu đất nước Irak còn tiếp tục ở trong tình trạng bất an, thì nó sẽ đưa tới sự tăng cường lực lượng nhà nước Hồi giáo IS.

Trong khi đó, cha Salar Kajo, Tổng đại diện giáo phận Alqosh của Công giáo Canđê, cho biết ngày càng có các tín hữu Kitô tin tưởng và trở về thành Mossul. Khu vực phía đông của thành này chỉ bị hư hại nhẹ trong cuộc chiến hồi năm 2016 để đánh đuổi lực lượng Nhà Nước IS ra khỏi thành này, nhờ đó đời sống đã trở lại bình thường; còn khu vực phía tây của Mossul thì bị hư hại rất nhiều. Chợ búa và các cửa tiệm được mở lại cùng với các trường học và đại học. Nhiều tín hữu Kitô từ vùng bình nguyên Ninive lại có thể lái xe tới Mossul để làm việc. Ðây là thành phố thứ hai của Irak, có 3 triệu dân trước chiến tranh.

Tuy nhiên người ta cũng phải nói rằng: Vẫn còn có nhiều tổ đặc công của lực lượng IS đang nằm yên chờ thời cơ bùng dậy. Vì thế, nếu tình hình chính trị của Irak trở nên xấu hơn, thì có nguy cơ lực lượng IS hoặc các nhóm khủng bố tương tự sẽ phục hồi.

Theo các vị lãnh đạo Công giáo Irak, cần phải chấm dứt những cuộc đụng độ về chính trị và quân sự tại nước này. Cha Tổng đại diện giáo phận Alqosh nói: "Cần có một nhà nước Irak thống nhất và vững mạnh. Hiện thời có quá nhiều các lực lượng khác nhau, như các nhóm dân quân, đang tranh dành quyền lực và ảnh hưởng".

(KNA 28-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page