Chiến dịch Mùa Chay tại Kenia

 

Chiến dịch Mùa Chay tại Kenia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Subukia (RVA News 26-02-2020) - Chiến dịch mùa chay toàn quốc Kenia năm 2020 đã được phát động hôm thứ Bảy 22 tháng 02 năm 2020, tại Ðền thánh quốc gia ở Subukia, thuộc giáo phận Nakuru.

Tham dự buổi khai mạc này, có nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, trong đó có các thành viên Ủy ban Công lý và hòa bình từ nhiều giáo xứ và tổ chức trong Tổng giáo phận Nakuru. Họ dấn thân phổ biến chiến dịch này trong các giáo phận và các lãnh thổ khác trong nước.

Trong chiến dịch Mùa Chay năm 2020, Giáo hội tại Kenia đặc biệt dấn thân chống tham nhũng và chủ nghĩa bộ tộc, là những điều đang gây nhiều tai hại trong xã hội Kenia.

Trong thánh lễ phát động chiến dịch Mùa Chay, tại nhà thờ chính tòa thánh Teresa thuộc Tổng giáo phận Kimusu, cha Tổng đại diện Moses Omollo mời gọi các tín hữu tránh mọi hành động tham nhũng và loại trừ mọi hành động thuộc chủ nghĩa bộ bộc, đồng thời hỗ trợ lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Kenia trong lãnh vực này. Cha Omollo nói: "Chúng ta cần phá vỡ những xiềng xích của nạn tham nhũng, vì nó giết hại luân lý của xã hội. Chúng ta cũng phải chống lại tai ương của chủ nghĩa bộ tộc. Nó có thể biến thành những tương quan sai trái và hư hỏng. Một nghĩa vụ và bổn phận của các vị lãnh đạo và tín hữu, trong tư cách là những người quản lý trách nhiệm đối với công trình sáng tạo của Thiên Chúa, là bài trừ nạn tham nhũng".

Trong bài giảng, cha Omollo cũng nhắc nhở các tín hữu về những khía cạnh quan trọng nhất của Mùa Chay là cầu nguyện, ăn chay và làm phúc. Các tín hữu cần chống lại cái vòng luẩn quẩn, cản trở sự phát triển và phân chia đất nước thành những nhóm bộ tộc khác nhau.

(Fides 24-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page