Dự án viếng thăm của Ðức Thánh cha

tại Nam Sudan đến gần hơn

 

Dự án viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Nam Sudan đến gần hơn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nam Sudan (RVA News 26-02-2020) - Dự án viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Nam Sudan đến gần hơn, với việc tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời thống nhất quốc gia sau sáu năm nội chiến đẫm máu tại nước này.

Hôm 20 tháng 02 năm 2020, tức là trước hạn chót 22 tháng 02 năm 2020 theo thỏa hiệp, tổng thống Salva Kiir cho biết đã đạt được sự đồng thuận với lãnh tụ chính của phe đối lập, là ông Riek Machar, và đã bổ nhiệm ông làm Phó Tổng thống thứ nhất, trong số 5 Phó Tổng thống của tân chính phủ.

Trong cuộc họp báo ở thủ đô Juba, Tổng thống Salva Kiir tuyên bố: "Chúng tôi đã thành lập chính phủ chuyển tiếp cho Nam Sudan để chấm dứt đau khổ của nhân dân chúng ta. Ðây là sự chính thức chấm dứt chiến tranh và hòa bình bây giờ là điều không thể lật ngược lại".

Còn ông Machar thì cam kết: "Chúng tôi sẽ không đưa đất nước trở lại tình trạng chiến tranh. Ðủ rồi!"

Ông Riek Machar đã từng giữ chức vụ Phó Tổng thống thứ nhất của Nam Sudan cho đến khi nội chiến bùng nổ hồi tháng 12 năm 2013, làm cho hàng trăm ngàn người chết và hơn một triệu người phải di tản nội địa hoặc chạy sang các nước láng giềng. Theo tổ chức Lương thực Liên Hiệp Quốc, PAM, trong năm 2020 này, năm triệu 400 người đói tại Nam Sudan đang cần được cứu trợ lương thực, vì mức sản xuất ngũ cốc giảm gần một nửa.

Trong số những người đóng góp quan trọng vào tiến trình hòa bình tại Nam Sudan, phải kể đến Cộng đồng thánh Egidio ở Roma và chính Ðức Thánh cha Phanxicô. Ngài đã mời các lãnh tụ Nam Sudan đến tham dự cuộc tĩnh tâm hòa bình hồi tháng tư năm ngoái (2019), tại Nhà Trọ thánh Marta ở Vatican, và cũng đã nhiều lần tuyên bố ý định cùng với Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Liên hiệp Anh giáo và Mục sư thủ lãnh Giáo hội Tin lành trưởng Lão Ecosse, viếng thăm Nam Sudan vừa khi có thể.

(Oss.Rom 24/25/2/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page