Ba hồng y kêu gọi

các Hội đồng Giám mục Âu châu

giúp người tị nạn và di dân ở Lesbo

 

Ba hồng y kêu gọi các Hội đồng Giám mục Âu châu giúp người tị nạn và di dân ở Lesbo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Luxembourg (RVA News 21-02-2020) - Ba hồng y gửi thư kêu gọi các Hội đồng Giám mục trong Liên hiệp Âu châu giúp đưa những người tị nạn tại đảo Lesbo bên Hy Lạp đến các nước Âu châu khác.

Lá thư công bố hôm 20 tháng 02 năm 2020, mang chữ ký của Ðức Hồng y Jeen-Claude Hollerich, dòng Tên, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, Ðức Hồng y Michael Czerny, dòng Tên, người Canada gốc Tiệp, Phó Tổng thư ký đặc trách Phân Bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát Triển nhân bản toàn diện, và Ðức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Chánh Sở Từ thiện của Ðức Thánh cha.

Trong thư, ba vị hồng y nhắc đến thảm trạng của hàng chục ngàn người tị nạn tại đảo Lesbo, nơi Ðức Thánh cha Phanxicô đã đến viếng thăm hồi năm 2016, và khi trở về ngài đã mang theo 12 gia đình tị nạn về Italia. Gần đây, những người tị nạn tại đảo này đã nổi loạn vì tình trạng thê thảm họ phải chịu, sống trong tình trạng chật chội, hơn 20,000 người tại đảo này, tương lai mịt mù, và thời gian chờ đợi quá lâu để đơn xin tị nạn được cứu xét.

Ba hồng y nhắc lại những lời kêu gọi của Ðức Thánh cha Phanxicô, đặc biệt trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 06 tháng 09 năm 2015: ngài xin các giáo xứ, tu viện, đan viện và đền thánh trên toàn Âu châu, mỗi đơn vị hãy đón nhận ít là một gia đình tị nạn. Lời kêu gọi này diễn ra 6 tháng, trước cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại đảo Lesbo.

Ba hồng y xin các Hội đồng Giám mục Âu châu liên hệ và cộng tác với các chính phủ liên hệ, mở những hàng lang nhân đạo từ đảo Lesco và các trại khác ở Hy Lạp, để đón nhận những người xin tị nạn.

Lá thư kết luận với những lời Ðức Thánh cha Phanxicô trong cuộc gặp gỡ ngày 19 tháng 12 năm 2019, tại Vatican với những người tị nạn từ đảo Lesbo đến Roma qua hành lang nhân đạo. Ngài nói: "Làm sao chúng ta có thể không lắng nghe tiếng kêu tuyệt vọng của bao nhiêu anh chị em chúng ta? Làm sao chúng ta có thể tránh sang bên kia đường, như thầy tư tế và Lêvi trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành, và làm như thế, chúng ta đồng trách nhiệm về cái chết của họ? Sự lười biếng của chúng ta là tội lỗi. Cần trợ giúp và cứu thoát, vì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về sự sống của tha nhân, và Chúa sẽ hỏi chúng ta về điều này khi phán xét!"

(Vatican News 20-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page