Các Hội phụ nữ Công giáo Ðức

thu thập chữ ký đòi bình đẳng giới tính

 

Các Hội phụ nữ Công giáo Ðức thu thập chữ ký đòi bình đẳng giới tính.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 21-02-2020) - Các Hội phụ nữ Công giáo, theo xu hướng cấp tiến, ở Ðức đã thu thập được hơn 130 ngàn chữ ký để đòi một Giáo hội bình đẳng về phái tính.

Kết quả cuộc thu thập chữ ký này sẽ được trao cho Hội đồng Giám mục Ðức vào ngày 02 tháng 03 năm 2020, nhân dịp khai mạc khóa họp mùa xuân.

Hôm 19 tháng 02 năm 2020, bà Mechthild Heil, Chủ tịch các Hội phụ nữ Công giáo Ðức, tuyên bố: "Chúng tôi rất phấn khởi vì kết quả cuộc thu thập chữ ký này". Theo bà Heil, Hội phụ nữ Công giáo Ðức có khoảng 450 ngàn Hội viên và là hội lớn nhất ở Ðức.

Một Hội phụ nữ Công giáo khác ở Ðức là Liên hiệp Phụ nữ Công giáo Ðức (KDFB), cũng có cùng lập trường và tuyên bố rằng: "Chúng tôi muốn một Giáo hội trong đó phụ nữ được đảm nhận tất cả mọi chức vụ trong Giáo hội, và tham gia 50% vào tất cả các quyết định. Cần có một Giáo hội trong đó, phụ nữ có thể đảm nhận các vị trí lãnh đạo và được coi trọng với ơn gọi của mình. Chúng tôi tin rằng Giáo hội Công giáo cũng cần có các nữ phó tế, nữ linh mục và nữ giám, hồng y và nữ giáo hoàng, sống ơn gọi và đoàn sủng của mình".

Danh sách và con số những người ký tên vào yêu cầu trên đây sẽ được trao cho Ðoàn Chủ tịch Con đường Công nghị Công giáo Ðức, trong đó có Ðức Hồng y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ðức.

Tuy nhiên, tại Ðức cũng có nhiều phụ nữ Công giáo không theo chiều hướng cấp tiến trên đây. Ví dụ, Phong trào gọi là Maria 1.0, kêu gọi đổi tên "Con đường Công nghị" thành "Con đường hoán cải và tái truyền giảng Tin Mừng". Con đường này nhắm yêu cầu Giáo hội bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, thay đổi luân lý tính dục, truyền chức cho phụ nữ và thay đổi cơ chế Giáo hội.

Trong tuyên ngôn công bố hôm 19 tháng 02 năm 2020, Phong trào Maria 1.0 đã trưng dẫn Tông huấn mới của Ðức Thánh cha Phanxicô "Querida Amazonia" và thư của Ðức Thánh cha gửi cộng đoàn dân Chúa ở Ðức hồi năm 2019, để kêu gọi các tín hữu tuân theo giáo huấn của Ðức Thánh cha. Tuyên ngôn có đoạn viết "Chúng ta hãy theo Ðức Thánh cha, và mang lại cho Con đường Công nghị một hướng đi mới: đó là hãy hoán cải bản thân và tái qui hướng về Chúa và nhắm tới mục đích tái truyền giảng Tin Mừng".

Phong trào Maria 1.0 phê bình sự kiện quá nhiều báo chí và bình luận ở Ðức, chỉ chú ý đến Giáo hội Ðức và thu hẹp Tông huấn của Ðức Thánh cha vào vấn đề không truyền chức cho phụ nữ và vấn đề độc thân giáo sĩ".

Phong trào Maria 1.0 được thành lập hồi mùa xuân năm 2019, như một phản ứng chống lại phong trào Maria 2.0, là nhóm được thành lập để phản đối Giáo hội, trong đó nam giới chiếm ưu thế, đồng thời tranh đấu để phụ nữ được chịu chức thánh và có thể nắm giữ mọi chức vụ trong Giáo hội.

(KNA 20-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page