Các giám mục kêu gọi tổng thống Camerun

đối thoại với các thành phần đòi ly khai

 

Các giám mục kêu gọi tổng thống Camerun đối thoại với các thành phần đòi ly khai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Camerun (RVA News 20-02-2020) - Nhiều giám mục trên thế giới đã ký vào thư ngỏ kêu gọi tổng thống Paul Biya của Camerun bên Phi Châu, đối thoại với các thành phần nói tiếng Anh tại nước này, đòi ly khai để tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại đây.

Camerun rộng 475 ngàn cây số vuông, với 20 triệu dân cư thuộc 200 bộ tộc và gồm hai miền: miền nói tiếng Pháp chiếm đa số, và miền nói tiếng Anh thiểu số, sống tại vùng tây nam và tây bắc. Từ năm 2016, dân miền nói tiếng Anh bắt đầu phản đối và kêu gọi chính phủ trở lại chế độ liên bang, sau khi chính phủ Camerun gia tăng việc sử dụng tiếng Pháp trong các trường học và tòa án tại đây.

Theo Liên Hiệp Quốc, các cuộc xung đột trong thời gian qua đã làm cho 3,000 người thiệt mạng và 679,000 người phải di tản trong nội địa Camerun, 60,000 người di tản sang nước Nigeria láng giềng. Ít nhất 600,000 học sinh không thể cắp sách đến trường ở vùng nói tiếng Anh, vì các trường tại đây đều bị đóng cửa.

Trong thư ngỏ ngày 17 tháng 02 năm 2020, với chữ ký của các giám mục Camerun và 16 giám mục nước ngoài, do Chiến dịch Công lý và hòa bình tại Camerun phát động, các giám mục viết: "Chúng tôi lên tiếng vì quan tâm đến những đau khổ của các thường dân không võ trang, cũng như sự ổn định và thịnh vượng của Camerun. Chúng tôi tin rằng đề nghị thương thuyết do Thụy Sĩ đề nghị, là con đường tốt nhất để tìm một giải pháp chính trị thích hợp cho vấn đề. Sự thành công của các cuộc thương thuyết này thật là quan trọng đối với hành trình của Camerun, nhắm bảo đảm hòa bình và sự lãnh đạo của tổng thống trong vùng xáo trộn này. Chúng tôi chân thành hy vọng mọi phía liên hệ sẽ tham gia các cuộc thương thuyết và chứng tỏ tinh thần cộng tác, thực tiễn trong việc thương thảo".

Sau cùng, các giám mục cũng khẳng định rằng: "chỉ có một nền hòa bình chân thực mới giúp các giáo phận, các nhà thương và trường học Công giáo tái phục vụ trong an ninh, dành cho các tín hữu và mọi công dân vùng tiếng Anh ở Camerun".

(CNA 17-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page