Họp báo về việc mở Văn khố Tòa Thánh

 

Họp báo về việc mở Văn khố Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-02-2020) - Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: sáng thứ Năm, 20 tháng 02 năm 2020, Ðức Hồng y José Tolentino Calaxa de Mendonxa, Văn khố kiêm Thư viện trưởng của Tòa Thánh, sẽ mở cuộc họp báo trình bày về việc mở Văn khố Tòa Thánh thời Ðức Giáo hoàng Piô XII, vào ngày 02 tháng 03 năm 2020.

Ðức Piô XII cai quản Giáo hội trong 19 năm, từ 1939 đến 1958, trong đó có gần 7 năm là thời thế chiến thứ hai, và có cuộc diệt chủng Do thái.

Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo, cũng có Ðức cha Sergio Pagano, nhân vật thứ hai sau Ðức Hồng y Tolentino, và vị thứ ba là giáo sư Paolo Vian, cùng với 6 chuyên gia và các chức sắc khác, trong đó có các vị phụ trách Văn khố của Bộ giáo lý đức tin, Bộ truyền giáo, Bộ ngoại giao Tòa Thánh.

Từ lâu các học giả, đặc biệt là người Do thái, vẫn yêu cầu Tòa Thánh mở văn khố cho các chuyên gia nghiên cứu. Họ đặc biệt quan tâm đến vai trò của Ðức Giáo hoàng Piô XII, từ 1939 đến 1945 trong cuộc bách hại của Ðức quốc xã đối với người Do thái.

Ngày 04 tháng 03 năm 2019, chính Ðức Thánh cha Phanxicô đã thông báo việc mở Văn khố triều đại Ðức Piô XII, trong buổi tiếp kiến dành cho 75 người thuộc ban giám đốc, các nhân viên và cộng tác viên của Văn khố Vatican. Ngài cũng cám ơn họ vì đã làm việc vất vả trong 12 năm qua để chuẩn bị cho việc mở văn khố vừa nói.

Theo thông lệ, việc mở Văn khố Tòa Thánh được tiến hành theo từng triều đại Giáo hoàng. Vì thế, hiện thời chỉ có Văn khố triều đại Ðức Giáo hoàng Piô XI, từ năm 1922 đến 1939, được mở ra hồi năm 2006. Và theo nguyên tắc, chỉ mở văn khố 70 năm, sau khi Ðức Giáo hoàng qua đời, nên lẽ ra Văn khố thời Ðức Piô XII chỉ được mở ra từ ngày 08 tháng 10 năm 2028, nhưng Ðức Thánh cha Phanxicô đã quyết định cho mở trước 7 năm rưỡi.

(KNA 18-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page