24 Kitô hữu bị giết

ở miền bắc Burkina Faso

 

24 Kitô hữu bị giết ở miền bắc Burkina Faso.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Pansi (Vatican News 18-02-2020) - 24 tín hữu Kitô bị giết hôm Chúa nhật 16 tháng 2 năm 2020, trong một cuộc tấn công của một nhóm người võ trang vào làng Pansi, ở mạn bắc nước Burkina Faso, bên Phi châu, trong đó có cả một mục sư Tin lành.

Ngoài ra có 18 người khác bị thương trong cuộc tấn công.

Theo hãng thông tấn Pháp AFP, trích thuật thông cáo của vị tỉnh trưởng Yagha địa phương, nhóm khủng bố đã tách những người không phải dân làng địa phương, rồi giết dân làng. Có nhiều người bị bọn chúng bắt cóc. Theo đại tá tỉnh trưởng Salfo Kaboré, nhiều người bị thương đã được chở tới thành Sebba và Dori lân cận để cứu chữa.

Cách đây ít ngày, một mục sư và 5 người khác, gồm 3 người con và 2 người cháu cũng đã bị tấn công và sát hại tại thành phố Sebba cũng thuộc tỉnh Yagha.

Từ 5 năm nay, nước Burkina Faso và nước Niger láng giếng ngày càng bị những nhóm thánh chiến Hồi giáo tấn công và khủng bố. Ðã có 700 người thiệt mạng và 600 ngàn người phải di tản nội địa. Các giám mục Burkina Faso cũng đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi chính phủ và cộng đồng quốc tế giúp ngăn chặn các nhóm khủng bối hồi giáo này, đang bành trướng hoạt động của chúng ở vùng Sahel bên Phi châu, sau khi bị thất bại ở Trung Ðông.

Ðức Hồng y Philipphe Ouédraogo, Tổng Giám mục giáo phận thủ đô Ouagadougou, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, mô tả tình trạng đau khổ tại 3 nước Niger, Burkina Faso và Mali, thật là "khôn tả", và ngài kêu gọi ngăn chặn những vụ buôn bán võ khí cho các nhóm khủng bố. Ðức Hồng y nói: "Chúng tôi cần tình liên đới quốc tế để chặn đứng thị trường võ khí, khiến cho bao nhiều người giết hại anh chị em mình một cách vô ích".

(KNA, Vatican News 17-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page