Chương trình trường ngoại giao Tòa Thánh

thêm một năm truyền giáo

 

Chương trình trường ngoại giao Tòa Thánh thêm một năm truyền giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 17-02-2020) - Theo quyết định của Ðức Thánh cha Phanxicô, các linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh được yêu cầu đi truyền giáo một năm tại một giáo phận, trước khi bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh.

Quyết định của Ðức Thánh cha được đề ra trong lá thư ký ngày 11 tháng 02 năm 2020 và gửi đến Ðức Tổng giám mục Joseph Marino, Giám đốc trường ngoại giao Tòa Thánh, được công bố ngày 17 tháng 2 năm 2020.

Thư của Ðức Thánh cha có đoạn viết: "Tôi xác tín rằng kinh nghiệm về truyền giáo như thế có thể hữu ích cho tất cả những người trẻ chuẩn bị hoặc bắt đầu sứ vụ linh mục, đặc biệt là những người trong tương lai được kêu gọi cộng tác với các vị Ðại diện Tòa Thánh, và sau đó có thể trở thành phái viên của Tòa Thánh tại các nước hoặc cạnh các Giáo hội địa phương".

Quyết định trên đây của Ðức Thánh cha bắt đầu được áp dụng từ niên học tới đây 2020/2021. Ngài cho biết, để tiến hành dự án này một cách sâu rộng, trước tiên cần có sự cộng tác chặt chẽ giữa Phân bộ nhân viên ngoại giao thuộc Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, quen gọi là Phân bộ thứ 3, với các Ðại diện của Tòa Thánh. Các vị này sẽ giúp đỡ hữu hiệu trong việc tìm ra các Giáo hội địa phương sẵn sàng đón nhận các linh mục sinh viên ngoại giao và theo dõi kinh nghiệm của các linh mục này.

Trường ngoại giao Tòa Thánh có khoảng 30 linh mục sinh viên thuộc các quốc tịch khác nhau. Ðể gia nhập trường này, phải là linh mục giáo phận, dưới 33 tuổi, được sự đề cử của Giám mục Bản quyền, và phải có bằng cử nhân giáo luật. Khi tốt nghiệp, phải có một bằng tiến sĩ, và thông thạo 2 sinh ngữ, không kể tiếng Ý.

(SD 17-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page