Thiên Chúa giáo dục chúng ta

về tự do và trách nhiệm đích thực

 

Ðức Thánh cha: Thiên Chúa giáo dục chúng ta về tự do và trách nhiệm đích thực.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 17-02-2020) - Trưa Chúa nhật, ngày 16 tháng 02 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với gần 20 ngàn tín hữu hành hương, tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp.

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha đã quảng diễn bài Tin Mừng Chúa nhật VI thường niên, đoạn 5 Tin Mừng theo thánh Matthêu, trong đó Chúa Giêsu dạy chúng ta cách tuân giữ Luật.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Mở đầu bài huấn dụ, Ðức Thánh cha nói:

"Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

"Ðoạn Tin Mừng hôm nay (Xc. Mt 5,17-37) rút từ "bài giảng trên núi" và đề cập đến vấn đề chu toàn Lề Luật. Chúa Giêsu muốn giúp những người nghe Ngài hiểu đúng đắn về qui định trong các giới luật của Môsê, Ngài khuyên hãy sẵn sàng đối với Thiên Chúa, Ðấng giáo dục chúng ta về tự do đích thực và trách nhiệm, qua lề luật. Vấn đề ở đây là sống giới luật như một phương thế tự do, giúp chúng ta không làm nô lệ cho đam mê và tội lỗi. Khi ta chiều theo những cám dỗ và đam mê, thì ta không phải là người làm chủ cuộc sống và nắm vai chính trong cuộc đời mình, nhưng trở thành người không có khả năng điều khiển cuộc sống với ý chí và trách nhiệm."

Tuân giữ luật từ nội tâm

Ðức Thánh cha giải thích rằng:

"Bài giảng của Chúa Giêsu được bố cục qua bốn phản đề, được diễn tả qua công thức: "Các con đã nghe nói ... nhưng Thầy nói với các con". Bốn phản đề này nói về bốn tình trạng trong đời sống thường nhật: giết người, ngoại tình, ly dị và thề thốt. Chúa Giêsu không bãi bỏ những qui định về các vấn đề ấy, nhưng Ngài giải thích ý nghĩa sâu xa hơn của các qui luật đó và cho thấy tinh thần cần có khi tuân giữ chúng. Chúa khuyến khích đi từ sự tuân giữ Luật theo hình thức đến sự tuân giữ nòng cốt, đón nhận Luật vào lòng là trọng tâm các ý hướng, mọi các quyết định, lời nói, cử chỉ của mỗi người chúng ta. Từ con tim xuất phát những hành động tốt và hành động xấu.

"Khi đón nhận Luật của Chúa trong tâm hồn, ta hiểu rằng, khi không yêu thương tha nhân, thì một cách nào đó ta tự giết mình và tha nhân, lý do vì oán ghét, cạnh tranh và chia rẽ giết chết tình bác ái huynh đệ, vốn là nền tảng các tương quan giữa con người với nhau. Khi đón nhận Luật của Chúa trong tâm hồn, chúng ta hiểu rằng những ước muốn cần được hướng dẫn, vì không phải tất cả những gì chúng ta muốn đều có thể đạt được, và không nên chiều theo những tâm tình ích kỷ và chiếm hữu. Khi ta đón nhận Luật của Chúa trong tâm hồn, chúng ta hiểu rằng cần từ bỏ một lối sống với những lời hứa hẹn mà không giữ, cũng như tiến từ luật cấm thề gian tới quyết định không thề thốt gì cả, có thái độ hoàn toàn thành thật đối với mọi người.

Trợ giúp của Chúa để tuân giữ Luật

"Nhưng Chúa Giêsu ý thức rằng không dễ sống các giới răn một cách sâu xa và toàn diện như vậy. Vì thế, Chúa cống hiến cho chúng ta sự trợ giúp nhờ tình thương của Ngài: Ngài đã đến trong trần thế không những để chu toàn Lề Luật, nhưng cũng để ban cho chúng ta Ơn Thánh của Ngài, để chúng ta có thể thi hành thánh ý Thiên Chúa, bằng cách yêu mến Chúa và yêu người. Vấn đề ở đây là tín thác nơi Chúa, đón nhận bàn tay Chúa luôn giơ ra cho chúng ta, để những cố gắng và quyết tâm cần thiết của chúng ta có thể được ơn phù trợ của Chúa nâng đỡ, đầy lòng từ nhân và thương xót."

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Ngày hôm nay Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta tiến bước trên con đường tình thương mà Chúa chỉ cho chúng ta, xuất phát từ con tim. Ðó là con đường phải theo để sống như Kitô hữu. Xin Ðức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta theo con đường Chúa Con của Mẹ đã vạch ra, để đạt tới niềm vui đích thực và phổ biến mọi nơi công lý và hòa bình."

Chào thăm

Sau khi đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành cho các tín hữu, Ðức Thánh cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma và khách hành hương, đặc biệt các tín hữu đến từ Cộng hòa Croát và Serbi, từ miền Trappes, mạn nam Paris, bên Pháp và từ giáo phận Toledo bên Tây Ban Nha, cũng như từ nhiều nơi khác.

Ðức Thánh cha cầu chúc tất cả một Chúa nhật tốt đẹp và không quên xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page