Lần đầu tiên ngoại trưởng Tòa thánh

và Trung Quốc gặp nhau

 

Lần đầu tiên ngoại trưởng Tòa thánh và Trung Quốc gặp nhau.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, ngoại trưởng Tòa Thánh, và Ông Wang Yi (Vương Nghị), Ủy viên quốc vụ và ngoại trưởng của Trung Quốc.


Munich (Vatican News 16-02-2020) - Lần đầu tiên ngoại trưởng Tòa Thánh và ngoại trưởng Trung Quốc gặp gỡ và trao đổi với nhau.

Toàn văn thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh hôm Thứ Sáu, 14 tháng 02 năm 2020, nói rằng:

"Hôm nay, 14 tháng 2 năm 2020, bên lề Hội nghị về An ninh tại Munich, 2020, đã diễn ra một cuộc gặp gỡ giữa Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, ngoại trưởng Tòa Thánh, và Ông Vương Nghị (Wang Yi), Ủy viên quốc vụ và ngoại trưởng của Cộng hòa nhân dân Trung Quốc.

"Qua cuộc trao đổi, diễn ra trong một bầu không khí thân mật, có nói đến những tiếp xúc giữa hai bên, được phát triển tích cực trong thời gian gần đây. Ðặc biệt có nêu bật tầm quan trọng của Hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục, ký ngày 22 tháng 09 năm 2018, và hai bên tái bày tỏ ý chỉ theo đuổi cuộc đối thoại chính thức song phương để tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống Giáo hội Công giáo và thiện ích của nhân dân Trung Quốc. Những nỗ lực đang được thực hiện để bài trừ bệnh dịch Corona và tình liên đới đối với dân chúng bị dịch. cũng được đánh giá cao.

"Sau cùng, có sự mong ước quốc tế cộng tác nhiều hơn để thăng tiến sự sống chung hòa bình trên thế giới, và hai bên đã trao đổi những nhận xét về đối thoại liên văn hóa và các quyền con người".

(Sala Stampa 14-2-2020).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page