Ðức Hồng y Trần Nhật Quân tái lên tiếng

về tình hình Giáo hội tại Trung Quốc

 

Ðức Hồng y Trần Nhật Quân tái lên tiếng về tình hình Giáo hội tại Trung Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New Jersey (Vatican News 16-02-2020) - Hôm 11 tháng 02 năm 2020, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNA, cho biết Ðức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên Giám mục Hong Kong, đã gặp gỡ một số vị Ðại biểu Quốc hội Mỹ và nói rằng tình hình Giáo hội tại Trung Quốc thảm khốc thêm, và Ðức Hồng y dự đoán Giáo hội Công giáo thầm lặng tại Trung Quốc sẽ cáo chung.

Ðức Hồng y Giuse Quân cũng nói rằng "Ðức Thánh cha Phanxicô bày tỏ lòng quí mến đặc biệt đối với tôi", nhưng Ðức Hồng y chống lại chính sách của Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đối với Trung Quốc, vì cho rằng chính sách này quá nhượng bộ Trung Quốc.

Ðức Hồng y Trần nhật Quân nói: "Ta không thể thỏa hiệp với đảng Cộng sản Trung quốc, những kẻ bách hại đức tin. Họ muốn Giáo hội hoàn toàn đầu hàng. Ðó là chế độ cộng sản".

Hãng CNA cho biết, Ðức Hồng y Giuse Quân đã gặp các đại biểu quốc hội Mỹ ngày 11 tháng 02 năm 2020 tại Văn phòng của ông Chris Smith, dân biểu cộng hòa bang New Jersey, và nói về chương trình "Hoa hóa" việc thực hành đạo của các tôn giáo ở Trung Quốc và nỗ lực từ lâu của Nhà nước Cộng sản Trung Quốc, nhắm cưỡng bách các tôn giáo phải tùng phục sự kiểm soát của nhà nước".

(CNA 11-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page