Ðệ trình án phong 249 vị tử đạo Tây Ban Nha

 

Ðệ trình án phong 249 vị tử đạo Tây Ban Nha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Barbastro-Monzón (Vatican News 15-02-2020) - Hôm 12 tháng 12 năm 2020, Ðức cha Ángel Pérez, Giám mục giáo phận Barbastro-Monzón, bên Tây Ban Nha, và cha tổng đại diện cùng với linh mục đại diện tư pháp của giáo phận, đã gặp Ðức Tổng Giám mục Tổng thư ký Bộ Phong thánh, để đệ trình án xin phong chân phước cho 249 vị tử đạo thuộc giáo phận này, bị sát hại vì đức tin trong thời nội chiến Tây Ban Nha.

Trước đó, vào cuối buổi tiến kiến chung của Ðức Thánh cha Phanxicô dành cho các tín hữu hành hương tại Ðại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, Ðức cha Ángel Perez đã tặng ngài cuốn sách tựa đề "Các vị tử đạo và chứng nhân trong thế kỷ 20. Giáo phận Barbastro-Monzón".

Sách liệt kê danh sách 81 vị tử đạo của giáo phận này đã được phong chân phước, trong số đó có Ðức cha Florentino Asensio Barroso, cha Felipe de Jesus Manárriz và 50 tu sĩ dòng thánh Antôn Claret, 18 Ðan sĩ dòng Biển Ðức.

Trong danh sách các vị tử đạo mà Ðức cha mới đệ trình Bộ Phong thánh để xin phong chân phước, có 210 linh mục, 5 chủng sinh và 34 giáo dân.

Cho đến nay đã có hàng ngàn vị tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha, từ 1936 đến 1939 đã được phong chân phước.

(20minutos.es 12-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page