Hơn 16 ngàn ảnh đạo

và tác phẩm nghệ thuật Kitô

bị người Thổ lấy và bán

 

Hơn 16 ngàn ảnh đạo và tác phẩm nghệ thuật Kitô bị người Thổ lấy và bán.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cipro (Vatican News 15-02-2020) - Hơn 16,000 ảnh đạo Icône, tranh khảm và tranh đạo Kitô treo tường cổ kính, có từ thế kỷ thứ 5 và thứ 6, đã bị người Thổ Nhĩ Kỳ lấy trộm và bán ra nước ngoài, từ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng miền bắc đảo Cipro hồi năm 1974.

Lời tố cáo trên đây được ông Michalis Gavriilidis, Giám đốc Văn phòng bài trừ nạn sở hữu bất hợp pháp và buôn bán đồ cổ tại đảo Cipro, trình bày trong bài thuyết trình hôm 10 tháng 02 năm 2020 vừa qua tại Phân khoa khảo cổ thuộc đại học Cipro.

Ông Michalis cho biết các tác phẩm nghệ thuật Bizantine của Cipro đã được tìm thấy ở Kyoto, Nhật Bản, các di tích lịch sử khác của Cipro đã được thấy ở trường Ðại học Mỹ thuật ở Kanazawa, cũng tại Nhật.

Theo ông Michalis, nạn buôn bán bất hợp pháp các tài sản văn hóa là một trong những hình thức tội ác nghiêm trọng nhất ngày nay: "Hàng năm, doanh số các vụ buôn bán bất hợp pháp như thế trên thế giới lên tới hơn 10 tỷ Mỹ kim... Nạn buôn bán bất hợp pháp gia sản văn hóa là một tội ác quốc tế mà nhiều quốc gia là nạn nhân, kể cả nước Cipro từ sau cuộc xâm lăng của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc đảo này vào năm 1974".

Ông Michalis nhắc đến các quốc gia nạn nhân khác như Siria, Ai Cập, Afganistan, Irak bị ăn cắp các gia sản văn hóa để bán đi. Ông cho biết cộng đồng quốc tế tỏ ra nhạy cảm hơn về tệ nạn này, sau vụ cổ thành Palmyra ở Siria bị lực lượng Nhà Nước Hồi giáo ISIS hầu như phá hủy hồi tháng 03 năm 2017. Vụ này cũng thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế về những thảm họa xảy ra tại các nước khác. Hội đồng Âu Châu, Interpol, Europol, và các tổ chức khác như Unesco đã tiến hành công việc bảo trì và trợ giúp các chính phủ liên hệ.

(Kype-CNA 12-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page