Thống kê về Công giáo Tiệp:

8 phần trăm đi nhà thờ

 

Thống kê về Công giáo Tiệp: 8 phần trăm đi nhà thờ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Praha (Vatican News 13-02-2020) - Theo thống kê mới nhất của Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp, số tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ Chúa nhật tại nước này hiện nay là hơn 8%, tuy nhiên tỉ lệ này khác nhau khá nhiều tùy theo vùng.

Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục công bố hôm 12 tháng 02 năm 2020, có 375 ngàn tín hữu Công giáo tại Tiệp đi nhà thờ, ít là một tuần mỗi lần, tức là 8.2% số tín hữu đã chịu phép rửa tội, và trong tỷ số vừa nói có 1 phần 5 dưới 20 tuổi.

So với tình trạng hồi năm 2014, tỷ lệ tín hữu dự lễ tại Tiệp có phần giảm sút, và vào dịp lễ Giáng Sinh, số tín hữu dự lễ vẫn vào khoảng 40%,

Tại Cộng hòa Tiệp, dân số là 10.5 triệu người. Số tín hữu đã chịu phép rửa vẫn còn khoảng 43% dân số, trong số này khoảng 30% là tín hữu Công giáo. Nước Tiệp có 2 miền: Moravia và Boemia. Số tín hữu Công giáo dự lễ tại Moravia nhiều gấp đôi so với miền Boemia, là nơi có thủ đô Praha. Một số nơi ở miền Moravia, có thêm các thánh đường mới được xây cất.

(KNA 12-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page