Ðức Hồng y Tổng giám mục New York

viếng thăm Cuba

 

Ðức Hồng y Tổng giám mục New York viếng thăm Cuba.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

La Habana (Vatican News 09-02-2020) - Trong những ngày này, từ 07 đến 12 tháng 02 năm 2020, Ðức Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Hoa Kỳ, cùng với một phái đoàn của giáo phận, đang viếng thăm Giáo hội Công giáo tại Cuba.

Từ vài năm nay, sau khi tổng thống Donald Trump lên cầm quyền, quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ trở nên lạnh nhạt và khó khăn. Cuộc viếng thăm của Ðức Hồng y Dolan được chú ý nhiều như một vị lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Công giáo Mỹ đến viếng thăm Giáo hội tại Cuba.

Theo chương trình, Ðức Hồng y Dolan đến thành phố Santiago de Cuba và làng El Cobre, để cử hành thánh lễ tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Mỏ Ðồng, bổn mạng của Cuba. Ðức Hồng y cũng gặp gỡ các giám mục tại Cuba và viếng thăm nhiều hoạt động bác ái và mục vụ của Giáo hội địa phương.

Ðức Hồng y sẽ được Chủ tịch Nhà nước Cuba Miguel Mario Diaz-Canel tiếp kiến, và gặp gỡ một số nhân vật trong chính quyền, như tân thủ tướng Manuel Marrero Cruz.

Trong cuộc viếng thăm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York hồi tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Diaz-Canel của Cuba đã đến thăm Ðức Hồng y Dolan tại tòa nhà thờ chính tòa thánh Patrick và nhân dịp này đã tặng cho Ðức Hồng y tượng Ðức Mẹ Bác Ái Mỏ Ðồng.

Chủ tịch Nhà Nước Cuba Diaz-Canel năm nay 59 tuổi, dự kiến sẽ kế vị Ông Raul Castro, trong chức vụ Tổng bí thư đảng cộng sản Cuba vào năm 2021.

Ðảng cộng sản Cuba, do Fidel Castro lãnh đạo, lên cầm quyền tại nước này từ năm 1959, đã chính thức tuyên bố mình là vô thần. Ðảng đã tịch thu các tài sản của Giáo hội Công giáo, hạn chế các hoạt động của Giáo hội. Tuy nhiên, tình hình bớt căng thẳng hơn từ sau cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II hồi năm 1998, rồi đến cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI năm 2012, sau cùng là Ðức đương kim Giáo hoàng Phanxicô năm 2015.

Tòa Thánh, với sự giúp đỡ của Ðức Hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana, đã giữ một vai trò quan trọng trong việc xích lại gần nhau giữa chính phủ Cuba và Hoa Kỳ và hai bên tái lập quan hệ ngoại giao hồi cuối năm 2014. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã tái lập các biện pháp cấm vận chống Cuba.

(CNS 7-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page