Các Thượng phụ Trung Ðông cho biết rằng:

Ðức Thánh Cha hiểu đau khổ của chúng tôi

 

Các Thượng phụ Trung Ðông cho biết rằng: Ðức Thánh Cha hiểu đau khổ của chúng tôi.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 8-02-2020) - Sáu Thượng phụ từ các nước Liban, Syria, Ai Cập và Iraq đã gặp Ðức Thánh Cha Phanxicô để thảo luận về những khó khăn mà các Kitô hữu trong vùng và những người di dân phải đối mặt.

Sáng 07 tháng 02 năm 2020, Ðức Thánh Cha đã tiếp Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê của Babylon; Ðức Hồng y Bechara Boutros Rai, Thượng phụ Công giáo Maronite; Ðức Thượng phụ Ibrahim Isaac Sedrak của Công giáo Copte ở Alexandria; Ðức Thượng phụ Youssef Absi của Giáo hội Melkite ở Antioch; Ðức Thượng phụ Gregoire Pierre XX Ghabroyan của Giáo hội Armeni ở Cilicia; và Ðức Thượng phụ Ignatius Youssef III Younan của Giáo hội Syria ở Antiokia.

Mong ước Tòa Thánh tiếp tục bảo vệ các Kitô hữu bị bách hại

Ðức Thượng phụ Younan cho hãng tin CNA biết rằng các Thượng phụ xin gặp Ðức Thánh Cha bởi vì "tình hình bi thảm ở Trung Ðông cách chung, ở Syria cũng như ở Iraq, Liban" cách riêng và bởi vì "làn sóng di cư" của các nhóm tín hữu thiểu số từ các nước này. Ngài cho biết các Thượng phụ mong ước Vatican "tiếp tục bảo vệ các Kitô hữu bị bách hại, các nhóm thiểu số bị bách hại ở Trung Ðông, nơi tình hình chính trị không bảo đảm cho các nhóm thiểu số và họ không có phương tiện bảo vệ chính mình cũng như mang lại sự an toàn cho cộng đồng của họ."

Ðức Thánh Cha gần gũi và hiểu đau khổ của tín hữu ở Trung Ðông

Về phần mình, Ðức Thượng phụ Louis Sako nói với Vatican News rằng trước các vấn đề bách hại, bạo lực, di dân, cực đoan, những điều ngăn cản sự phát triển của cuộc sống dân sự, Ðức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi của ngài. Ðức Hồng y Sako nói: "Ðức Thánh Cha thật sự hiểu những đau khổ của chúng tôi. Chúng tôi nói về đất nước của chúng tôi và về Giáo hội của chúng tôi. Chúng tôi là những thực tại bé nhỏ, có những khó khăn nhưng chúng tôi cũng có ơn gọi, sứ vụ muốn làm chứng tá về đức tin của chúng tôi, về Tin Mừng, tình huynh đệ, tôn trọng sự sống, thiên nhiên... Ðức Thánh Cha bày tỏ tình bạn, sự gần gũi và cầu nguyện của ngài." Ðức Hồng y cho biết Ðức Thánh Cha cũng bày tỏ mong ước viếng thăm Iraq nhưng không may là tình hình hiện tại không thuận tiện. Ngài hy vọng vào cuối năm tình hình có thể tốt hơn và Ðức Thánh Cha có thể thực hiện chuyến viếng thăm. (CNA 07/02/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page