Di dân nổi loạn tại đảo Lesbo, Hy Lạp

 

Di dân nổi loạn tại đảo Lesbo, Hy Lạp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lesbo (Vatican News 06-02-2020) - Hôm 03 tháng 02 năm 2020, 2,000 người di dân tại đảo Lesbo bên Hy Lạp đã nổi loạn chống lại đạo luật mới, qui định các biện pháp nghiêm ngặt hơn trong việc cứu xét các đơn xin tị nạn.

Trại tị nạn và di dân ở đảo Lesbo đã được Ðức Thánh cha Phanxicô và Ðức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính Thống Constantinople, đến viếng thăm hồi tháng 6 năm 2016, với mục đích lưu ý dư luận thế giới về thảm trạng những người di dân và tị nạn tại địa phương.

Hai ngàn người di dân đã trương các biểu ngữ có chữ "Freedom", Tự Do, và đòi nhà chức trách cứu xét đơn xin tị nạn của họ, vì nhiều người phải chờ đợi nhiều tháng hoặc nhiều năm. Họ cũng phản đối điều kiện sinh sống ở cạnh và bên trong trại Moria, là trại tị nạn lớn nhất ở Hy Lạp.

Cảnh sát Hy Lạp đã dùng lựu đạn cay để ngăn cản đoàn người biểu tình tiến về thủ phủ Matilène của đảo Lesbo. Ðoàn người đi được khoảng 7 cây số, từ trại Moria đến cảng Mytilène, thì bị cảnh sát chống bạo động chặn đường, bắn lựu đạn cay. Tuy nhiên hằng trăm người biểu tình cũng đã đi tới được cảng để biểu tình.

Cao Ủy tị nạn Liên Hiệp quốc ở Hy Lạp ghi nhận có sự chậm trễ lớn của các cơ quan Hy Lạp cứu xét đơn xin tị nạn, với gần 90 ngàn đơn xin đang chờ đợi được cứu xét. Hy lạp hiện có 112,300 người di dân tại các đảo và đất liền, theo thống kê của Liên Hiệp quốc.

Ðứng trước làn sóng liên tục những người di dân từ Thổ Nhĩ Kỳ tràn tới các đảo của Hy Lạp, chính phủ hữu phái tại đây đã vận động quốc hội thông qua đạo luật, có hiệu lực từ tháng giêng năm 2020, dự kiến thời gian ngắn hạn cứu xét các đơn xin tị nạn, để trục xuất những người bị từ chối đơn xin, trả họ về nguyên quán hoặc về Thổ Nhĩ Kỳ láng giềng.

(AFP 3-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page