Giáo hội Ba Lan mời gọi

ủng hộ tuyên phong thánh Gioan Phaolô II

là tiến sĩ Hội Thánh và Ðấng bảo trợ châu Âu

 

Giáo hội Ba Lan mời gọi ủng hộ tuyên phong thánh Gioan Phaolô II là tiến sĩ Hội Thánh và Ðấng bảo trợ châu Âu.

Ngọc Yến

Bratislava (Vatican News 6-02-2020) - "Trong thời gian gần đây, không có ai làm được nhiều điều cho châu Âu như Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II". Ðây là những điều được Ðức cha Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội Ðồng Giám mục Ba Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Âu viết trong một lá thư gửi cho các Giám mục trên thế giới, nhằm kêu gọi sự ủng hộ sáng kiến đã được trình cho Ðức Thánh Cha Phanxicô: tuyên phong Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là Tiến sĩ Giáo hội và Ðấng bảo trợ châu Âu.

Trong một cuộc họp của Chủ tịch Hội đồng Giáo mục châu Âu vào đầu tháng 12 năm 2019 tại Bratislava, Slovakia, Ðức cha Gadecki đã được Ðức Hồng y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Âu cho phép gửi thư cho tất cả các Giám mục của châu Âu và thế giới, kêu gọi các Giám mục ủng hộ việc tuyên phong tiến sĩ Hội thánh cho thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Ðức Tổng Giám mục Gadecki nhấn mạnh rằng Ðức Giáo hoàng Wojtla là một người bảo vệ quan trọng các giá trị châu Âu tạo nên nền tảng vững chắc của xã hội hiện đại, người giữ vai trò quan trọng trong việc thống nhất châu Âu. Và Ðức cha lưu ý rằng "thế giới tinh thần và trí tuệ của Ðức Giáo hoàng được đặc trưng bởi sự kết hợp khéo léo giữa truyền thống và sự mới mẻ".

Kết thúc lá thư, Ðức Tổng Giám mục mời tất cả những người ủng hộ sáng kiến này tham dự Thánh lễ trọng thể do Ðức Thánh Cha Phanxicô cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 17 tháng 5 năm 2020, đêm canh thức kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị Giáo hoàng "đến từ xa". Theo Ðức cha Gadecki, cuộc hành hương này như một dịp tạ ơn cho cuộc đời và sứ vụ của vị Thánh Giáo hoàng Ba Lan. (CSR_687_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page