Nhà tù biến thành

Nhà thờ Chính tòa lớn nhất tại Ruanda

 

Nhà tù biến thành Nhà thờ Chính tòa lớn nhất tại Ruanda.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kigali (Vatican News 01-02-2020) - Nếu mọi sự tiến hành như dự định, thì nhà tù tối an ninh ở thủ đô Kigali của Ruanda, bên Phi châu sẽ biến thành Nhà thờ chính tòa lớn nhất tại nước này, trong chiến dịch chỉnh trang thành phố do chính quyền địa phương phát động.

Hôm 27 tháng 01 năm 2020, nguồn tin của chính phủ Ruanda cho biết dự án xây nhà thờ chính tòa Kigali sẽ tiến hành ở Muhima, ngoại ô thủ đô, tại nơi trước đây là trung tâm cải huấn "1930". Nhóm tù nhân cuối cùng tại đây đã được di chuyển đến một nhà tù khác hồi tháng 07 năm 2018, cách trung tâm Kigali vài cây số.

Theo Ông Fred Mugisha, thuộc Trung tâm duy nhất chỉnh trang và kiến thiết Kigali, đã có một đề nghị trao khu đất nhà tù 1930 cho Giáo hội Công giáo. Các vị hữu trách của Giáo hội tỏ ý muốn kiến thiết một nhà thờ chính tòa tối tân tại khu vực này.

Chính quyền thành phố Kigali cho biết từ đây cho đến cuối tháng 2 năm 2020, dự án sẽ được hoàn tất, xác định các đặc tính, khả năng và các khía cạnh mỹ thuật của thánh đường đề nghị, và nếu mọi sự xuôi xắn thì công trình xây cất nhà thờ chính tòa sẽ được hoàn tất trước cuối năm 2021.

Cựu Nhà tù trung ương Kigali được mô tả là một trong những kiến trúc tân thời do người Bỉ thiết lập tại thủ đô Ruanda. Theo kế hoạch chỉ đạo của thành phố Kigali, 4 tòa nhà, trong đó có Nhà thờ Công giáo Thánh Giá, trung tâm thương mại Matthêu và cựu nhà tù Nyarugenge đã được xếp vào gia sản của thế giới.

(APA 29-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page