Ðức Thánh cha

lưu nhiệm Ðức Hồng y Oswald Gracias

làm Tổng giám mục Giáo phận Bombay

 

Ðức Thánh cha lưu nhiệm Ðức Hồng y Oswald Gracias làm Tổng giám mục Giáo phận Bombay.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 30-01-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô lưu niệm Ðức Hồng y Oswald Gracias trong nhiệm vụ Tổng giám mục giáo phận Bombay, Ấn Ðộ.

Theo giáo luật hiện hành, khi một giám mục tròn 75 tuổi, thì được yêu cầu đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh cha để ngài quyết định: hoặc lưu nhiệm hoặc nhận đơn từ chức. Ðối với các Hồng y còn sức khỏe, việc lưu nhiệm là điều thường xảy ra.

Ðức Hồng y Oswald Gracias đã tròn 75 tuổi ngày 24 tháng 12 năm 2019 và gần 1 tháng trước đó, ngày 30 tháng 11 năm 2020, ngài đã đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh cha. Trong thư đề ngày 06 tháng 12 năm 2020, Ðức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo thông báo quyết định của Ðức Thánh cha xin Ðức Hồng y lưu nhiệm cho đến khi Tòa Thánh định liệu cách khác (donec aliter provideatur). Bộ truyền giáo cũng bày tỏ lòng biết ơn Ðức Hồng y Gracias vì những gì ngài đang làm để phục vụ Giáo hội tại Bombay và Giáo hội hoàn vũ.

Ðức Hồng y Gracias làm Tổng giám mục Bombay, hay cũng gọi là Mumbai, từ 14 năm qua, từ ngày 14 tháng 12 năm 2006, kế nhiệm Ðức Hồng y Ivan Dias. Bombay là giáo phận lớn nhất tại Ấn Ðộ, với hơn 506 ngàn tín hữu Công giáo trên tổng số gần 22 triệu dân. Ðức Hồng y từng là Tổng thư ký rồi Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu cho đến năm 2019, và hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ. Ngài cũng thuộc ban 6 Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha về việc cải tổ giáo triều.

Ðức cha Allwyn D'Silva, một trong các vị giám mục Phụ tá tại Bombay, tuyên bố với báo Matters India trực tuyến, truyền đi hôm 28 tháng 01 năm 2020 rằng: "Thật là một tin vui. Chúng tôi chào mừng việc lưu nhiệm Ðức Tổng giám mục giáo phận Bombay".

Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ đang chuẩn bị nhóm đại hội hai năm một lần tại Bangalore, vào trung tuần tháng 02 năm 2020 và qui tụ khoảng 180 giám mục thành viên thuộc cả ba nghi lễ tại Ấn: La tinh, Syro Malabar và Syro Malankara, phục vụ 167 giáo phận toàn quốc. Hội đồng Giám mục Ấn có 59 thành viên danh dự, gồm các giám mục hồi hưu.

(Indian Matters 28-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page