Thông cáo của Ðoàn Chủ tịch

Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu

 

Thông cáo của Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Auschwitz (Vatican News 27-01-2020) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan, các Giám mục Âu Châu tái lên án nạn bài Do thái và chống lại sự lèo lái chính trị về sự thật.

Trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan được Hồng quân Liên Xô giải phóng ngày 27 tháng 01 năm 1945. Khi vào trại, họ còn tìm thấy 7,000 tù nhân, phần lớn trại đã được di tản trước đó. Theo Bảo tàng viện diệt chủng "US Holocaust Memorial Museum" của Hoa Kỳ, Ðức quốc xã đã tiêu diệt trong trại Auschwitz ít nhất 960 ngàn người Do thái, 74 ngàn người Ba Lan, 21 ngàn người du mục và 15 ngàn tù binh chiến tranh Liên Xô, 10 ngàn người thuộc các quốc tịch khác.

Một lễ kỷ niệm đã được chính phủ Israel tổ chức tại Jerusalem, nơi Viện Yad Vashem tưởng niệm cuộc diệt chủng, hôm 23 tháng 01 năm 2020, với sự tham dự của 47 vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, cùng với phái đoàn của nhiều nước. Một cuộc tưởng niệm thứ hai được chính phủ Ba Lan tổ chức đúng ngày 27 tháng 01 năm 2020 tại Trại Auschwitz.

Thông cáo của các Giám mục Âu Châu

Trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 01 năm 2020 nhân dịp kỷ niệm này, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, qui tụ 34 Hội đồng Giám mục thuộc đại lục này, và Ðoàn chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECE, qui tụ các vị Chủ tịch của 27 Hội đồng Giám mục thuộc Liên hiệp Âu Châu khẳng định rằng: Kỷ niệm 75 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau buộc chúng ta phải hết sức chống lại mọi hành vi đe dọa phẩm giá con người: như kỳ thị chủng tộc, bài người nước ngoài, bài Do thái. Chúng ta không thể để cho chân lý bị cố tình không biết đến hoặc bị lèo lái theo những đòi hỏi chính trị nhất thời.

Các Giám mục cũng nhấn mạnh rằng: "Nhân kỷ niệm này chúng tôi kêu gọi thế giới tân tiến hãy thực thi hòa giải và hòa bình, tôn trọng quyền của mỗi quốc dân được hiện hữu và sống trong tự do, quyền được thấy nền độc lập của mình được nhìn nhận, và quyền duy trì văn hóa riêng... Lời kêu gọi này rất quan trọng hiện nay, vì mặc dù những kinh nghiệm thê thảm về quá khứ, thế giới hiện nay vẫn còn bị những đe dọa mới và nạn bạo lực. Các cuộc chiến tranh khốc liệt, những cuộc diệt chủng, bách hại, và những hình thức cuồng tín khác nhau, dù rằng lịch sử dạy chúng ta rằng bạo lực không bao giờ có thể mang lại hòa bình, trái lại nó kéo theo bạo lực và chết chóc".

Auschwitz biểu tượng các trại tập trung

Thông cáo của các Giám mục Âu Châu cũng nhận định rằng: "Auschwitz đã trở thành biểu tượng của tất cả các trại tập trung của Ðức quốc xã và của tất cả những nơi hủy diệt. Ðó là tột đỉnh sự oán ghét đối với con người, mang lại chết chóc trong thế kỷ 20. Chính tại đó, luận đề về sự bất bình đẳng cơ bản của con người đã tiến tới tột đỉnh. Chính tại đây, những người Ðức quốc xã tự tiếm quyền quyết định ai là người, ai không phải là người. Tại đây sự giết người êm dịu gặp gỡ sự tuyển lựa giống người tốt. Auschwitz-Birkenau là kết quả của một chế độ dựa trên ý thức hệ quốc xã, nó có nghĩa là chà đạp nhân phẩm như hình ảnh Thiên Chúa. Và cả một chế độ độc đoán khác, chế độ cộng sản, cũng đã hành động tương tự và đã gây nên hàng triệu nạn nhân".

Sau cùng, các Giám mục Âu Châu kêu gọi mọi người hãy thắp lên một ngọn nến sáng và cầu nguyện cho những người bị giết trong các trại tiêu diệt, thuộc mọi quốc tịch và tôn giáo, vào lúc 3 giờ chiều ngày 27 tháng 01 năm 2020, tức là đúng vào giờ trại tập trung Auschwitz-Birkenau được giải phóng. Và các vị kết luận rằng: "Ước gì kinh nguyện của chúng ta gia tăng sự hòa giải và tình huynh đệ, đối nghịch với đố kỵ, các cuộc xung đột tàn hại và những hiểu lầm được nuôi dưỡng".

(CCEE/COMECE 25-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page