Hàng chục ngàn tín hữu dự lễ cầu cho sự sống

 

Hàng chục ngàn tín hữu dự lễ cầu cho sự sống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (Vatican News 26-01-2020) - Hàng chục ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ chiều ngày 23 tháng 01 năm 2020 tại Ðền thánh quốc gia, Ðức Mẹ Vô Nhiễm, ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, áp ngày diễn ra cuộc tuần thành bênh vực sự sống và chống nạn phá thai.

Hiện diện trong thánh lễ có Ðức Tổng Giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, cùng với 3 Hồng y, 39 Giám mục và 303 linh mục đồng tế thánh lễ. Trong lễ cũng có 46 phó tế. Ðức Tổng Giám mục Joseph Naumann của giáo phận thành phố Kansas kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám Mục Hoa Kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, đã chủ tế thánh lễ và trong bài giảng, ngài bày tỏ vui mừng vì sự tham dự đông đảo các tín hữu hành hương bênh vực sự sống. Ðức Tổng Giám mục Naumann gọi đây là một chứng tá mạnh mẽ chống lại thứ văn hóa phá thai.

Ðức Tổng Giám mục nhắc lại cuộc viếng hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh ngài đã thực hiện với các Giám mục khác. Trong cuộc gặp gỡ nhân dịp này với các Giám mục Mỹ, Ðức Thánh cha Phanxicô tái khẳng định rằng nạn phá thai là một vấn đề xã hội quan trọng nhất. Ðức Tổng Giám mục Naumann nói với mọi người: "Ðức Thánh cha ở với anh chị em, ngài đang cầu nguyện và ủng hộ anh chị em".

Hằng năm tại Mỹ, các tín hữu Kitô vẫn tổ chức cuộc tuần hành bênh vực sự sống ở thủ đô Washington vào ngày 24 tháng 01, ngày kỷ niệm biến cố ngày 24 tháng 01 năm 1973, Tối Cao Pháp viện ban hành phán quyết cho phá thai, từ đó đến nay đã có ít là 60 triệu bào thai bị phá tại Mỹ.

Hơn 100 ngàn người tuần hành

Cuộc tuần hành bênh vực sự sống lần thứ 47 năm nay ở Washington đặc biệt có diễn văn của Tổng thống Donald Trump, trước sự tham dự của hơn 100 ngàn người, trong đó hơn 1 nửa là những người trẻ dưới 30 tuổi. Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử 1 vị Tổng thống Mỹ tham dự và ngỏ lời với đoàn người tuần hành bênh vực sự sống. Ông tuyên bố rằng các thai nhi chưa bao giờ có 1 người mạnh mẽ bênh vực họ như ngày nay tại Tòa Nhà Trắng.

Trong diễn văn dài 13 phút, tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng mỗi sự sống con người là một hồng ân của Chúa, cần phải được bảo vệ. "Chúng ta cần phải bảo vệ sự sống chưa sinh ra". Ông cũng hứa tăng cường bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, đang bị đe dọa tại nhiều nơi, kể cả tại Hoa Kỳ. Ví dụ các bác sĩ, y tá và tu sĩ, như các Tiểu muội người nghèo. Họ bị đe dọa hoặc gặp khó khăn vì từ chối không phá thai hoặc không cộng tác vào việc làm này.

(CNA 23-1-2020, Lifesite 24/1/2020).

.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page