Các Giám mục Papua Tân Guinea

chống nạn buôn người

 

Các Giám mục Papua Tân Guinea chống nạn buôn người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Papua New Guinea (Vatican News 26-01-2020) - "Những hoạt động bất hợp pháp, mại dâm, ma túy, rửa tiền và buôn võ khí tiếp tục gia tăng, trong khi những dịch vụ buôn người lan tràn và trở thành điều bình thường từ phía những người ngoại quốc"!

Trên đây là lời báo cộng của tổ chức Caritas và Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Papua Tân Guinea và Quần đảo Salomon công bố, và được gửi đến hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, truyền đi hôm 24 tháng 01 năm 2020.

Trong thông cáo, Giáo Hội tại địa phương tuyên bố muốn cộng tác với các lực lượng cảnh sát đang dấn thân trong lãnh vực này, đồng thời cũng bày tỏ xác tín theo đó trước khi đề ra những chỉ dẫn thích hợp, cần cứu xét hiện tượng buôn người, qua những lối tiếp cận đa diện, để hiểu rõ vấn đề, các nguyên nhân và xác định các tiến trình, cũng như những người liên hệ.

Nạn buôn người ở Papua Tân Guinea đã trở thành một vấn đề rất phức tạp, vì có nhiều hình thức khác nhau, bản chất khác nhau của các nạn nhân và những kẻ phạm pháp trong lãnh vực này. Theo phúc trình của báo Post Courier ở địa phương, có nhiều công ty liên quốc can dự vào những hoạt động không dự trù trong các giấy phép hoạt động, và nhiều khi trái ngược với luật pháp của Papua Tân Guinea.

Thông cáo của Caritas và của Ủy ban Công lý Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Papua Tân Guinea đưa ra hai đề nghị: Thứ nhất, yêu cầu xét xử những tay buôn người và những kẻ trục lợi trong các hoạt động này; thứ hai là yêu cầu gia tăng sự cộng tác, bảo vệ và gây ý thức về nạn buôn người, trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế, qua các mạng của chính phủ, xí nghiệp, các cộng đoàn tôn giáo và xã hội dân sự.

(Fides 24-1-2020)

.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page