Các tín hữu Công giáo bị bệnh tại Singapore

không được dự lễ Chúa nhật

 

Các tín hữu Công giáo bị bệnh tại Singapore không được dự lễ Chúa nhật.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Singapore (Vatican News 26-01-2020) - Ðể phòng ngừa sự lan tràn dịch viêm phổi cấp, Tòa Tổng giám mục giáo phận Singapore đã miễn chuẩn cho các tín hữu bị bệnh khỏi nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa nhật.

Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng 01 năm 2020, Tòa Tổng giám mục Singapore xác định rằng: "Tín hữu không có tội nếu vì bệnh mà không tham dự thánh lễ Chúa nhật. Các tín hữu có những triệu chứng giống bệnh cúm đừng tham dự các cuộc hội họp hoặc gặp gỡ có đông người tham dự. Các linh mục có triệu chứng như thế cũng hãy tránh tiếp xúc với người khác. Việc cho rước lễ chỉ được thực hiện bằng tay".

Theo bộ y tế Singapore, số người bị nhiễm virus corona ở nước này lên tới 3 người. Họ đã từ Vũ Hán ở Trung Quốc đến Singapore trong những ngày trước đó.

Trước đó, các Giám mục Công Giáo Philippines cũng đã phổ biến các biện pháp chống lan tràn dịch viên phổi cấp.

(KP 24-1-2020)

.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page