Thư mục vụ của Giám mục Ai Len

về Chúa nhật Lời Chúa

 

Thư mục vụ của Giám mục Ai Len về Chúa nhật Lời Chúa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ossory (Vatican News 25-01-2020) - Qua Kinh Thánh, Chúa tiếp tục gõ cửa tâm hồn chúng ta, chúng ta cần đón nhận và để cho Lời Chúa nhập thể trong cuộc sống, đồng thời sống một cuộc sống xứng đáng với hơn gọi làm môn đệ Chúa Giêsu.

Trên đây là nội dung thư mục vụ của Ðức cha Dermot Farrell, Giám mục giáo phận Ossory ở mạn đông nam của Ai Len, được đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục đảo này, nhân dịp Chúa nhật Lời Chúa, được cử hành lần đầu tiên vào Chúa nhật 26 tháng 01 năm 2020, Chúa nhật III mùa Thường niên.

Thư mục vụ của Ðức cha Dermot Farrell mang tựa đề: "Mở đường cho Kinh Thánh" (Opening the Way to Scriptures), trong đó ngài trích dẫn câu nói thời danh của thánh Giêrônimô: "Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô", và Ðức cha khẳng định rằng: "Lời Chúa tiếp tục vang dội ngày hôm nay. Chúa Phục Sinh tiếp tục nói với chúng ta qua Kinh Thánh. Chúa tiếp tục gõ cửa tâm trí chúng ta; nếu chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và đón nhận, thì chúa sẽ đi vào trong đời sống và ở lại với chúng ta".

Ðức cha Farrell cũng nhắc nhở rằng Kinh Thánh "không dành riêng cho một thiểu số người, nhưng thuộc về tất cả chúng ta. Ðó là cuốn sách của Dân Chúa, là nguồn mạch phong phú để cầu nguyện, chiêm nhiệm và an ủi".

Kinh Thánh thách đố sống đời Kitô

Ðức cha Farrell viết thêm rằng Kinh Thánh "tiếp tục kêu gọi và thách thức chúng ta hãy để cho Lời Chúa nhập thể trong cuộc sống chúng ta" và sống một cuộc sống xứng đáng với ơn gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu. Kinh Thánh đòi một câu trả lời và chúng ta được kêu gọi "chăm chú lắng nghe Kinh Thánh, chăm chỉ học hỏi, suy tư kỹ lưỡng và giải thích Kinh Thánh dưới ánh sáng của cùng Thần Trí, qua đó những lời Kinh Thánh được viết ra".

"Nếu tâm trí chúng ta cởi mở đối với sự hiện diện của Chúa Kitô trong Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ tìm thấy Ngài trong những người láng giềng của chúng ta đang gặp khó khăn".

Ðức cha Farrell xác quyết rằng Kinh Thánh ở nơi trung tâm mọi điều Giáo Hội làm, nuôi dưỡng và hình thành kinh nguyện cũng như việc thờ phượng của chúng ta. Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu thế giới, dạy chúng ta sống và tương quan với nhau. Chính qua Kinh Thánh mà Chúa nói với dân Ngài, tỏ cho họ thấy con đường cần đi theo để làm cho Tin Mừng cứu độ đi tới mỗi người.

Các đề nghị thực hành

Sau cùng, Ðức Giám mục giáo phận Ossory đưa ra một số đề nghị thực hành để cử hành Chúa nhật Lời Chúa, như cầu nguyện với Thánh Vịnh, và tình nguyện đọc sách thánh trong thánh lễ. Ngài cũng đề cao Lectio Divina, đọc và nguyện gẫm Lời Chúa, đây là phương thức đón nhận Lời Chúa với nhiều thành quả nhất: tín hữu chọn một đoạn Kinh Thánh, và dành thời giờ suy gẫm và cầu nguyện trong thinh lặng dự theo đó. "Hãy nhớ rằng bạn không biểu diễn hay tìm kiếm mục tiêu nào đó. Chỉ có những người xa lạ mới biểu diễn với nhau. Những người đã học yêu thương, thì họ học cách ở với nhau. Cầu nguyện bằng Lời Chúa không có mục tiêu nào khác ngoài việc được ở trước mặt Chúa trong khi cầu nguyện với Kinh Thánh".

(Vaticannews.va 22-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page