Thượng viện Pháp bắt đầu cứu xét

dự luật đạo đức sinh học

 

Thượng viện Pháp bắt đầu cứu xét dự luật đạo đức sinh học.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (Vatican News 24-01-2020) - Mặc dù có cuộc biểu tình phản đối của 40 ngàn người hôm Chúa nhật 19 tháng 01 năm 2020 tại Paris, Thượng Viện Pháp đã bắt đầu cứu xét từ ngày 21 tháng 1 năm 2020 dự luật về đạo đức sinh học, cho phép nhà nước tài trợ các cuộc thụ thai trong ống nghiệm dành cho những cặp phụ nữ đồng tính luyến ái và phụ nữ độc thân.

Dự luật này đã được hạ viện Pháp thông qua trong ngày 15 tháng 10 năm 2019 với 359 phiếu thuận, 114 phiếu chống và 72 phiếu trắng.

Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp, đặc biệt là Ðức Tổng giám mục Paris, Michel Aupetit, đã ra thông cáo phản đối dự luật và nói rằng: "Con cái là một hồng ân được nhận lãnh chứ không phải là kết quả một đơn đặt hàng cần chế tạo. Sự vắng bóng của người cha là một sự thương tổn người ta có thể phải chịu, nhưng thật là một điều quái gở khi cố tình tạo nên một người con không cha".

Ðức Tổng giám mục Aupetit vốn là một bác sĩ y khoa và giảng dạy môn đạo đức sinh học tại trường y khoa, trước khi đi tu làm linh mục. Ngài kêu gọi cần gây ý thức về những hậu quả tai hại do đạo luật đạo đức sinh học có thể gây ra. Hôm 15 tháng 01 năm 2020, Ðức Tổng tuyên bố: "Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã dấn thân chống lại những chiều hướng thương mại tại các nước giàu có tìm cách cung cấp cho mình điều xa xỉ tuyển chọn những giống người tốt và nhất loạt loại trừ những người yếu thế nhất, qua việc kiến tạo những phôi thai chuyển hệ gen và những quái vật".

Dự luật đang được Thượng viện Pháp cứu xét cũng đề cập đến việc chẩn bệnh cho các phôi thai được cấy vào tử cung, việc tích trữ các phôi thai, việc hiến tặng tinh trùng vô danh, và việc chế tạo điều gọi là "anh chị em cứu nhau", tức là những phôi thai được tạo nên qua thể thức thụ thai trong ống nghiệm, để lấy tế bào gốc hầu chữa bệnh cho anh chị em của phôi thai ấy trong trường hợp bị bệnh.

Hôm 17 tháng 01 năm 2020, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp cũng công bố thông cáo với tựa đề "Không được đối xử với người khác như đồ vật" trong đó các giám mục bày tỏ quan tâm về sự kiện dự luật về đạo đức sinh học dành ưu tiên cho ước muốn có con của cha mẹ, thay vì cho thiện ích của con cái, và dự luật này mở đường cho việc tuyển chọn giống tốt qua việc chẩn bệnh và chọn lựa phôi thai khi cấy vào tử cung.

(CNA 21-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page