Tổng thống Irak sẽ được

Ðức Thánh cha tiếp kiến

 

Tổng thống Irak sẽ được Ðức Thánh cha tiếp kiến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 24-01-2020) - Tổng thống Irak, Ông Barham Salih sẽ được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến vào Thứ Bảy, 25 tháng 01 năm 2020. Hôm trước đó, Ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới, tại Davos, Thụy Sĩ.

Trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hôm 09 tháng 01 năm 2020, được Ðức Thánh cha đã bày tỏ lo âu về những căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ sau vụ một tướng lãnh của Iran bị Hoa Kỳ giết trên lãnh thổ Irak và được Ðức Thánh cha cũng lo ngại về hậu quả những căng thẳng này đối với việc tái thiết tại Irak.

Theo báo chí Italia, trong khi những vụ biểu tình mạnh mẽ phản đối chính phủ Irak hồi mua thu năm 2019, Tổng thống Salih đã điện thoại cho Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Và sau đó, được Ðức Thánh cha Phanxicô đã kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị của Irak hãy lắng nghe những lời kêu gọi cải tổ và đồng thời ngài kêu gọi đối thoại và hòa giải với sự trợ giúp của Cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Salih đã từng gặp được Ðức Thánh cha Phanxicô vài ngày sau khi ông nhận chức ở Irak hồi tháng 10 năm 2018. Hồi tháng 6 năm 2019, Tổng thống Salih đã chính thức mời được Ðức Thánh cha đến viếng thăm Irak và chính được Ðức Thánh cha cũng bày tỏ ước muốn đến thăm Irak khi hoàn cảnh cho phép.

Tòa Thánh và Irak có quan hệ ngoại giao với nhau từ 83 năm nay, tức là hồi năm 1937 và ngay từ năm 1832 đã đó đại diện của Ðức Giáo hoàng cho vùng ngày nay là Irak, gồm Mesopotamia, Kurdistan và Tiểu Armenia.

(KNA 22-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page