Hội thảo đầu tiên về kinh tế

cho các nữ tu chiêm niệm

 

Hội thảo đầu tiên về kinh tế cho các nữ tu chiêm niệm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (Vatican News 21-01-2020) - Hơn 300 viện mẫu và quản lý các nữ Ðan viện chiêm niệm, phần lớn ở Italia, sẽ tham dự khóa hội thảo đầu tiên về kinh tế dành cho các tu dòng kín, tổ chức tại Ðại học Giáo Hoàng Antonianum của dòng Phanxicô, ở Roma từ ngày 31 tháng 01 đến 01 tháng 02 năm 2020.

Khóa hội thảo nhắm bồi dưỡng cho các nữ tu về việc quản lý tài sản của đan viện, để tránh rơi vào tay những kẻ vô lương tâm, lợi dụng lòng tốt và sự thiếu chuẩn bị của các nữ tu trong lãnh vực kinh tế tài chánh.

Cách đây vài năm, Bộ các dòng tu cũng đã tổ chức khóa hội thảo tương tự cho các dòng hoạt động.

Khóa hội thảo lần này được hỗ trợ của nhiều giáo sư thuộc phân khoa kinh tế của Ðại học Công Giáo Thánh Tâm ở Milano, bắc Italia và với sự cộng tác của Hội Ðồng Giám Mục Italia.

Sau khóa hội thảo đầu tiên này tại Roma cho các nữ đan viện chiêm niệm Italia, Bộ các dòng tu cùng với các Hội Ðồng Giám Mục liên hệ, sẽ tổ chức các cuộc hội thảo tương tự tại các nước khác như Tây Ban Nha, Pháp, Ðức, Ba Lan, v.v. Khóa hội thảo tại Tây Ban Nha sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 13/05 năm nay tại địa điểm sẽ được xác định sau.

Chương trình khóa hội thảo

Theo chương trình, trong khóa hội thảo tại Roma, ngày 31 tháng 01 năm 2020, trước tiên Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ các dòng tu João Braz de Aviz, và Ðức Tổng Giám mục Tổng thư ký José Rodriguez Carballo, mỗi vị sẽ trình bày trong 45 phút các khía cạnh khác nhau về vấn đề: làm thế nào để kinh tế có thể phục vụ đời sống chiêm niệm?

Tiếp đến là các giáo sư và chuyên gia sẽ trình bày về những đề tài như: tầm quan trọng của các khía cạnh giáo luật và dân luật đối với các tổ chức của Giáo Hội (Andrea Perrone, Sr Annunziata Remossi), việc cải tổ lãnh vực thứ ba của xã hội, tức là các tổ chức phi lợi nhuận (Giorgio Lamberti, Perrone).

Thầy Phó tế vĩnh viễn Mauro Salvatore, Quản lý của Hội Ðồng Giám Mục Italia, sẽ trình bày về vấn đề gia sản bất động sản và các khía cạnh giáo luật, hành chánh; và ông Valerio Pennasso, Giám đốc văn phòng toàn quốc về các gia sản văn hóa thuộc Hội Ðồng Giám Mục Italia sẽ nói về các gia sản lịch sử và nghệ thuật.

Ngày 01 tháng 02 năm 2020, sẽ có hai bài trình bày về sự minh mạch, kế toán và ngân sách, tiếp đến là tính chất dài hạn và các khía cạnh giáo luật, kinh tế và tài sản...

Sau cuộc hội thảo trên đây, lúc 5 giờ chiều Chúa nhật 02 tháng 02 năm 2020 các Viện Mẫu và các nữ tu quản lý Ðan viện, sẽ cùng với hàng ngàn tu sĩ nam nữ khác tham dự thánh lễ do Ðức Thánh cha Phanxicô cử hành tại Ðền thờ Thánh Phêrô nhân Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến.

(Vida Nueva 19-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page