Tổng Thư ký Bộ các Giáo hội Ðông phương

trở về Slovak

 

Tổng Thư ký Bộ các Giáo hội Ðông phương trở về Slovak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 22-01-2020) - Hôm 20 tháng 01 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám mục Cyril Vasil, dòng Tên, Tổng thư ký Bộ các Giáo Hội Công Giáo Ðông phương, về làm Giám quản Tông Tòa giáo phận Kosice thuộc Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương, ở Cộng hòa Slovak.

Ðức Tổng Giám mục Cyril Vasil năm nay 55 tuổi (1965), nguyên là con của một linh mục Công Giáo nghi lễ Ðông phương ở Slovak, thụ phong linh mục năm 1987 trong Giáo hội này, và sang Roma không có phép của nhà nước cộng sản Tiệp Khắc nên bị kết án khiếm diện 2 năm tù. Năm 1990, cha gia nhập dòng Tên ở Roma. Cha đậu tiến sĩ giáo luật tại Học viện Giáo Hoàng Ðông phương, ở Roma và từng làm Khoa trưởng giáo luật tại Học Viện này từ năm 2002, trước khi trở thành viện trưởng tại đây từ năm 2007.

Hai năm sau, 2009, Ðức Thánh cha Biển Ðức XVI đã bổ nhiệm cha làm Tổng Giám mục Tổng thư ký Bộ các Giáo Hội Công Giáo Ðông phương. Và nay, 10 năm sau, ngài trở về quê hương, cai quản giáo phận Kosice nhân danh Ðức Thánh cha, trong khi chờ được bổ làm Tổng Giám mục chính tòa của giáo phận này, một giáo phận có hơn 75 ngàn tín hữu. Vì lý do đặc biệt, Ðức cha Milan Chautur, 63 tuổi (1957) thuộc dòng Chúa Cứu Thế, tuy giữ nguyên tước vị Giám mục Kosice, nhưng không cai quản giáo phận này nữa.

(SD 20-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page