Phái đoàn Giám mục quốc tế

kêu gọi tôn trọng

công pháp quốc tế tại Thánh Ðịa

 

Phái đoàn Giám mục quốc tế kêu gọi tôn trọng công pháp quốc tế tại Thánh Ðịa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (Vatican News 18-01-2020) - Phái đoàn Giám mục Âu Mỹ liên đới với Thánh Ðịa, kêu gọi các chính phủ liên hệ của mình tạo sức ép đòi áp dụng công pháp quốc tế tại Israel và Palestine.

Trong tuyên ngôn chung khi kết thúc 1 tuần viếng thăm tại Thánh Ðịa, hôm 16 tháng 01 năm 2020, phái đoàn 12 nước Âu Mỹ khẳng định rằng: "Chúng tôi không thể làm ngơ không biết tới tiếng kêu của dân chúng tại Thánh Ðịa.

Hằng năm, chúng tôi đến đây để gặp gỡ và lắng nghe dân chúng tại Thánh Ðịa. Chúng tôi cảm kích vì sự kiên trì và đức tin của họ giữa tình trạng ngày càng trở nên khó khăn.

Thực trạng Thánh Ðịa theo các Giám mục địa phương

"Trong sứ điệp mạnh mẽ mới đây, các Giám mục Công Giáo tại Thánh Ðịa đã than phiền vì sự thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc giúp thực thi công lý và hòa bình tại đây, nơi Chúa Kitô sinh ra. Các chính phủ của chúng tôi phải làm hơn nữa để đáp ứng trách nhiệm của họ trong việc duy trì công pháp quốc tế và bảo vệ phẩm giá con người. Trong một số trường hợp, họ đã tích cực đồng lõa với những sự ác xung đột và chiếm đóng.

Các Giám mục địa phương ở Thánh Ðịa cũng cảnh giác rằng dân chúng đang đối đầu với tình trạng không còn hy vọng một giải pháp lâu bền. Chúng tôi đã chứng kiến tận mắt thực trạng đó, đặc biệt là việc thiết lập các khu định cư, và những bức tường chia cách đang phá hủy mọi viễn tượng hai quốc gia sống trong an bình.

Tình hình dân chúng ngày càng khó khăn

Cũng trong sứ điệp đó, các Giám mục địa phương đã báo động vì điều kiện sống của dân chúng ở Thánh địa ngày càng trở nên không thể chịu nổi. Ðiều này thật rõ ràng ở miền Cisjordani, nơi mà anh chị em chúng ta bị phủ nhận những quyền cơ bản, kể cả quyền tự do di chuyển. Tại miền Gaza, những quyết định chính trị từ mọi phía đã đưa tới việc tạo nên một nhà tù lộ thiên, những vụ lạm dụng nhân quyền và một cuộc khủng hoảng sâu đậm về nhân đạo. Chúng tôi đã được các gia đình chào đón, họ là những người đang đối diện với sự sống còn mỗi ngày, và khát vọng của họ bị thu hẹp vào những điều thiết yếu như điện và nước trong lành."

Ca ngợi tinh thần hy sinh của các linh mục, tu sĩ

Phái đoàn các Giám mục đề cao sự hy sinh phục vụ của các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong những hoàn cảnh khó khăn như thế, để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người, nhất là trong việc giáo dục, kiến tạo những cơ may công ăn việc làm và săn sóc những người dễ bị tổn thương nhất.

Kêu gọi các Kitô hữu Tây phương

Các Giám mục khuyến khích các tín hữu Kitô tại các nước Âu Mỹ cầu nguyện và hỗ trợ sứ mạng đó. "Việc gia tăng các cuộc hành hương tại Thánh Ðịa là điều thật khích lệ và chúng tôi kêu gọi các tín hữu hành hương hãy gặp gỡ các cộng đoàn địa phương. Ngoài ra, các Giám mục kêu gọi chính phủ Âu Mỹ liên hệ giúp kiến tạo một giải pháp chính trị mới, ăn rễ sâu trong nhân phẩm cho mọi người.

Sau cùng, thông cáo của phái đoàn Giám mục Âu Mỹ nhấn mạnh việc áp dụng công pháp quốc tế, theo sự hướng dẫn của Tòa Thánh, nhìn nhận quốc gia Palestine, để ý tới mối quan tâm của Israel về an ninh và quyền được sống trong an ninh, loại bỏ sự ủng hộ chính trị và kinh tế dành cho việc lập các khu định cư của Israel trên lãnh thổ của Palestine và quyết liệt chống lại những hành vi bạo lực hoặc lạm dụng nhân quyền từ bất kỳ phía nào.

(Sismografo 16-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page