Tổ chức Open Doors phúc trình

Nạn bách hại Kitô gia tăng

 

Tổ chức Open Doors phúc trình Nạn bách hại Kitô gia tăng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (Vatican News 17-01-2020) - Theo tổ chức Phi chính phủ Open Doors, Những cánh cửa mở, số tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới tiếp tục gia tăng: trong năm ngoái 2019, có 260 triệu tín hữu Kitô bị bách hại hoặc xách nhiễu trên thế giới, tức là tăng thêm 15 triệu so với năm trước đó.

Tổ chức "Những cánh cửa mở" hoạt động tại 70 nước trên thế giới. Trong phúc trình công bố hôm 15 tháng 01 năm 2020, Ông Patrick Victor, Giám đốc mới của tổ chức này cho biết, sự gia tăng con số nói trên là vì "số Kitô hữu bị bách hại tại Ấn độ và Trung Quốc gia tăng nhiều, và vì hoạt động của các nhóm thánh chiến Hồi giáo ở Phi châu, nam Sahara".

11 nước đứng hàng đầu

Tổ chức "Những cánh cửa mở" liệt kê 11 nước, trong đó có sự bách hại nhiều nhất chống các Kitô hữu. Ðể thực hiện sự xếp loại này, từ năm 1993, Open Doors thu tập các thông tin về tự do tôn giáo trong lãnh vực riêng tư và công cộng. Ví dụ: Kitô hữu có được cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, tự do kết hôn và cải đạo, có bị áp lực về y phục, bị kỳ thị trong công ăn việc làm, quyền lợi có được tôn trọng hay không, hiện tượng kiểm soát hoặc phá hủy các thánh đường, v.v...; họ có bị hành hung hoặc bạo hành thể lý vì đức tin hay không, như sát hại, phá hủy, hãm hiếp, giam cầm không xét xử, đánh đập, xách nhiễu tình dục ...

Giống như từ 18 năm nay (2002), Bắc Hàn luôn bị xếp đứng đầu trong danh sách các nước bách hại Kitô. Theo "Những cánh cửa mở", có 300 ngàn Kitô hữu thuộc các Giáo Hội Kitô có từ trước chiến tranh Triều Tiên, sống trên lãnh thổ Bắc Hàn, họ có thể bị kết án tử hình hoặc lao động khổ sai, nếu đức tin của họ bị nhà nước phát hiện.

10 nước được xếp hạng sau Bắc Hàn là Afganistan, Somalia, Libia, Pakistan, Eritrea, Sudan, Yemen, Iran, Ấn độ và Siria.

Theo "Những cánh cửa mở", trong năm 2019 có 2,983 tín hữu Kitô bị giết vì đức tin trên thế giới, con số này giảm đáng kể so với phúc trình năm 2018 vì sự giảm bớt các vụ sát hại tại Nigeria. Tuy nhiên nước này vẫn đứng đầu về các vụ bạo hành thể lý, với 1,350 vụ sát nhân trong năm 2019, tiếp đến là Trung Phi, 924 người, rồi tới Sri Lanka 200 Kitô hữu bị giết trong vụ khủng bố tại 3 nhà thờ, sáng Chúa nhật Phục sinh hồi tháng 4 năm 2019.

Trung quốc

Tại Trung quốc có khoảng 100 triệu Kitô hữu và nhà nước đang áp dụng các biện pháp đàn áp các tôn giáo. Trung quốc được xếp thứ 23 trong danh sách 50 quốc gia trong đó tín hữu Kitô thật khó sống trong tư cách là Kitô hữu.

Trung quốc được nhắc đến nhiều vì đã phá hủy 5,576 thánh đường trong năm 2019. Ông giám đốc Patrick Victor than rằng "Liên tiếp từ 7 năm nay, nạn bách hại các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái ngày càng mạnh tại các nước", nhưng ông bày tỏ vui mừng mặc dù những bách hại đó, con số Kitô hữu tiếp tục gia tăng trên thế giới.

(portesouvertes.fr 15-1-2020).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page